Mỹ, Anh củng cố liên minh phương Tây, đối phó Trung Quốc và Nga

Khánh An
Khánh An
04/05/2021 09:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ và Anh khẳng định sẽ củng cố liên minh phương Tây, đối phó Nga, Trung Quốc .

Ngoại trưởng các nước G7 ngày 3.5 có cuộc họp trực tiếp đầu tiên từ năm 2019, thảo luận về Trung Quốc, Nga, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.
Reuters đưa tin G7 đang hướng đến việc thu hút các đồng minh mới nhằm đối phó thách thức từ Trung Quốc và Nga. Trước cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken muốn đưa ra thông điệp đa phương hóa, sau 4 năm nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump với các chính sách khiến nhiều đồng minh phương Tây hoang mang và lo ngại.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc thách thức trật tự dựa trên luật lệ

“Mục đích của chúng tôi không phải là tìm cách kiềm chế Trung Quốc”, ông Blinken phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và khẳng định phương Tây sẽ bảo vệ “trật tự thế giới dựa trên luật pháp” trước nỗ lực lật đổ của bất cứ nước nào, kể cả Trung Quốc.
Hai nhà ngoại giao cho hay phương Tây sẽ khẳng định mình. Ngoại trưởng Raab phát biểu về việc xây dựng các liên minh thay vì chia rẽ.
“Tôi nhận thấy nhu cầu gia tăng về những nhóm các quốc gia có cùng tư tưởng, chia sẻ các giá trị và bảo vệ hệ thống đa phương. Chúng ta có thể thấy xu hướng này đủ để làm việc cùng nhau”, ông phát biểu.
Mỹ và châu Âu đang có những quan ngại sâu sắc về cách phương Tây đối phó Trung Quốc và Nga về lâu dài.
Ông Blinken cho biết Mỹ muốn có mối quan hệ ổn định hơn với Nga, nhưng tùy thuộc vào việc Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hành động như thế nào, đặc biệt là về các vấn đề như Ukraine.
“Chúng tôi không muốn leo thang, chúng tôi muốn mối quan hệ ổn định và dễ đoán hơn. Nếu Nga theo hướng đó thì chúng tôi cũng theo”, Ngoại trưởng Mỹ nói.
Ngoại trưởng Raab cho biết G7 sẽ xem xét đề xuất xây dựng cơ chế phản ứng nhanh nhằm đối phó với thông tin sai lệch từ Nga, cũng như sẽ lên tiếng vì dân chủ, mở cửa thị trường tại Trung Quốc.

Ông Putin nói phương Tây không nên vượt qua "lằn ranh đỏ", ca ngợi vũ khí bội siêu thanh, laser

 
G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ. Nhóm này còn mời các bộ trưởng Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi và Úc dự cuộc họp tại Anh từ ngày 3 - 5.5.
Các ngoại trưởng sẽ thảo luận về cuộc họp thượng đỉnh G7, dự kiến được tổ chức tại Anh vào tháng tới, dự kiến sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.