MV ‘Khí phách Hà Nội’ tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

21/12/2022 19:52 GMT+7

MV Khí phách Hà Nội về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 được nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ hợp tác cùng ca sĩ Minh Thuý, vừa ra mắt công chúng.

Ca khúc Khí phách Hà Nội kết hợp giữa rock và thính phòng, được nhạc sĩ Lê Anh Thủy hoàn thiện sau 2 ngày.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy chia sẻ: “Tuy không sinh ra hay chứng kiến những ngày rực lửa của trận đánh, nhưng tôi tìm được những cảm xúc về một Hà Nội hào hùng, quyết tử qua những thước phim, những trang sách tư liệu”.

Hình ảnh trong MV Khí phách Hà Nội

NSCC

Nhạc sĩ 8X cho hay, anh đưa nhiều hơi thở thời đại qua những chất liệu âm nhạc mới vào ca khúc mang tinh thần cách mạng, nhằm hướng đến những người nghe trẻ.

Khí phách Hà Nội được nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ tặng riêng cho ca sĩ Minh Thuý, quán quân cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ 2017 và giải nhất Sao mai Nghệ An 2019.

Theo anh, đây là một bài hát khó với 2 quãng tám nên đòi hỏi ca sĩ phải có chất giọng cao và nội lực mạnh mẽ mới có thể truyền tải trọn vẹn.

Nhạc sĩ tiết lộ, Khí phách Hà Nội là bài hát mở màn trong chuỗi tác phẩm anh viết về lịch sử nhiều trận đánh của Việt Nam.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy

NSCC

Dự án được anh ấp ủ nhiều năm qua nhằm giúp khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ gen Z có thể tiếp cận nhiều hơn về lịch sử dân tộc thông qua âm nhạc.

“Đôi lúc tôi chạnh lòng bởi lịch sử Việt Nam chưa được nhiều bạn trẻ quan tâm. Riêng trong âm nhạc, cũng chưa nhiều nhạc sĩ đương đại sáng tác về chủ đề này. Có rất ít ca sĩ lựa chọn những ca khúc ở mảng đề tài này làm sản phẩm bởi ít có giá trị thương mại. Tôi luôn mong âm nhạc cách mạng tiếp cận với khán giả trẻ nhiều hơn”, nhạc sĩ nói.

Với ca khúc Hào khí Hà Nội, nhạc sĩ Lê Anh Thủy động viên ca sĩ Minh Thúy cùng làm MV. Sản phẩm được đạo diễn trẻ Hoàng Nguyễn thực hiện với ý tưởng dựng sân khấu ngoài trời tại bãi giữa sông.

Ca sĩ Minh Thủy

NSCC

Thay vì đưa các tư liệu lịch sử vào MV, đạo diễn Hoàng Nguyễn sử dụng 2 tông màu đỏ - vàng (màu của Quốc kỳ Việt Nam) làm tông màu xuyên suốt cho phần hình ảnh, đồng thời ghép hiệu ứng VFX trong cảnh máy bay thả bom.

Ngoài phiên bản phối hợp rock - thính phòng, nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ còn dự định làm thêm hai bản hoà âm rock và thính phòng riêng biệt.

Nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ sinh năm 1983, quê Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, anh đang làm việc tại Đoàn Văn công Quân khu 1.

Giai đoạn đầu khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, anh sáng tác nhạc pop với ca khúc Bão - tác phẩm viết về đề tài biển đảo, từng giành huy chương bạc tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014, sau đó là giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014 - 2019) do Bộ Quốc phòng trao tặng năm 2020.

Dù vậy, sau đó, anh gắn liền tên tuổi với phong cách dân gian đương đại và làm sản xuất cho các dự án như chuỗi sản phẩm E ấp, Trăng buông, Cô gái sông Lam… của ca sĩ Đinh Hiền Anh; Đóa sen ngời của Huyền Trang; Nét Việt của Tuyết Nga…

Anh cũng là tác giả ca khúc Cảm ơn những ngôi sao tuyến đầu, được sáng tác trong thời dịch bệnh Covid-19 bùng phát, được ca sĩ Tuyết Nga, cầu thủ Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đá cầu Việt Nam Đào Thái Hoàng Phúc, MC Công Tố và Top 3 Vietnam Idol 2016 Đinh Quang Đạt thể hiện.

Trong nhiều năm làm nghề, dù được nhiều "đàn anh" khuyên nên sáng tác nhạc trẻ để tạo "hit" nhưng Lê Anh Thuỷ vẫn muốn kiên định theo dòng nhạc mình chọn. Nam ca sĩ cho hay, cũng bởi vì anh yêu những âm hưởng dân gian vùng miền như hò Huế, ca trù, quan họ Bắc Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.