Mường Khương: Phát triển làm đường giao thông nông thôn

17/12/2023 09:22 GMT+7

Những năm qua, Đảng bộ H.Mường Khương (Lào Cai) đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là chung sức mở rộng, nâng cấp, tu sửa hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn. Từ đó, những con đường 'ý Đảng, lòng dân' đã hình thành, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Mường Khương: Phát triển làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 1.

Những con đường nông thôn mới trải dài tới các bản làng vùng sâu, vùng xa

PH

Ðến thôn Xì Khà Lá (xã Tả Thàng, H.Mường Khương) hôm nay, điều dễ dàng cảm nhận được là sự phát triển từng ngày. Ngoài những ngôi nhà khang trang hơn, thôn còn có hệ thống đường giao thông kiên cố, rộng rãi, sạch đẹp. Ông Thào Sùng, người có uy tín trong thôn, chia sẻ có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp còn có sự nỗ lực rất lớn của nhân dân.

Cách làm là lấy hộ dễ làm trước để vận động hộ khó làm sau, lấy con đường đã hoàn thiện trước, tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân tiếp tục hưởng ứng, biểu dương gương điển hình để lan tỏa. Cứ như thế hơn 10 năm qua, mặc dù rất khó khăn, mỗi tuyến đường đều có trở ngại riêng, song chưa có tuyến đường nào không hoàn thiện do không giải phóng được mặt bằng. Đến nay, toàn huyện có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% thôn có đường đi lại thuận lợi. 

Cơ quan chuyên môn đã phối hợp với UBND các xã chuẩn bị về thủ tục đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn theo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 H.Mường Khương.

Tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn đạt kết quả tốt. Công trình năm 2022 chuyển tiếp có 40 công trình với tổng chiều dài 77,7 km; đã mở nền được 76,5 km, rải cấp phối 72,9 km, đổ bê tông 62,3 km. Công trình năm 2023 có 22 công trình với tổng chiều dài 104 km, trong đó đã thi công mở nền được 36,2 km/104 km. Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm, có 1 xã La pan Tẩn hoàn thành tiêu chí giao thông, nâng tổng số xã đạt tiêu chí giao thông là 15/15 xã.

Mường Khương: Phát triển làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 2.

Lùng Khấu Nhin huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

PH

Để tiếp tục huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, ngày 28.4, Ban Chấp hành Đảng bộ H.Mường Khương đã ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mường Khương: Phát triển làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 3.

Người dân Thanh Bình phấn khởi khi có đường giao thông thuận lợi

PH

Không chỉ mở đường, làm đường mà công tác duy tu, bảo dưỡng và tự quản đường giao thông nông thôn cũng được chính quyền và người dân quan tâm. Nhiều thôn, bản đã lập được tổ tự quản, thường xuyên huy động người dân khơi thông rãnh thoát nước, phát quang cây cỏ và trồng hoa hai bên đường... tạo không gian xanh, sạch, đẹp.

Mường Khương: Phát triển làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 4.

Cung đường nối những mùa no ấm

PH

Có thể khẳng định, hạ tầng giao thông nông thôn là tiêu chí đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Khương. Đây sẽ là tiền đề, động lực để người dân tiếp tục hoàn thiện nhiều tiêu chí quan trọng khác như môi trường, thu nhập, nhà ở… Nông thôn mới đã và đang giúp Mường Khương khoác lên mình "tấm áo mới" nhưng quan trọng hơn là mang lại cuộc sống no ấm, hạnh phúc cho người dân.

Xây dựng nông thôn mới trên 3 trụ cột

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia H.Mường Khương (tỉnh Lào Cai), cho biết đến cuối năm 2023, toàn huyện có 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã có đường giao thông được rải nhựa hoặc đổ bê tông đến trung tâm xã; 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn được đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia và tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,8%.

Ngoài ra, H.Mường Khương có 36/55 trường đạt chuẩn quốc gia. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở H.Mường Khương từ nay đến 2025 tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh 3 trụ cột về phát triển kinh tế, gồm: nông nghiệp hàng hoá; phát triển du lịch và thương mại xuất nhập khẩu; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn,giàu bản sắc văn hoá truyền thống, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Mường Khương: Phát triển làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.