Muôn kiểu tuyển lớp 1 của các trường tư thục 'hot' Hà Nội

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
11/03/2022 08:35 GMT+7

Để con có cơ hội trúng tuyển vào lớp 1 của những trường tư thục nổi tiếng ở Hà Nội, nhiều phụ huynh phải lao tâm khổ tứ từ việc đăng ký đến khâu luyện tập cho con "thi tuyển" thành công.

Căng thẳng ngày đăng ký

Việc tuyển sinh vào lớp 1 Trường Marie Curie (Hà Nội) năm 2021 căng thẳng ngay từ khâu phát phiếu dự trải nghiệm. Phụ huynh không ai bảo ai đến xếp hàng trước cổng trường từ 4 giờ sáng vào ngày phát hành phiếu để yên tâm sẽ nhận được một “suất” dự tuyển vào trường. Nhiều phụ huynh chậm chân đến vào lúc 8 giờ sáng đành phải ra về tay không đầy tiếc nuối. Do vậy, năm nay phụ huynh càng lo lắng hơn.

Trẻ dự tuyển vào lớp 1 tại Trường Marie Curie (Hà Nội) năm 2021

M.C

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay trường tổ chức miễn phí cho các bé đến 1 ngày ăn, ngủ, học tập, sinh hoạt tại trường nên không thể tổ chức quy mô quá đông, chỉ có thể phát ra số phiếu dự trải nghiệm gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh.

Năm nay, trường tuyển 360 học sinh vào lớp 1 (chia đều cho 2 cơ sở) thì chỉ phát ra tổng số 720 phiếu dự trải nghiệm. Nhà trường sẽ phát hành hồ sơ vào ngày 12.3, trong đó có hướng dẫn chi tiết những điều căn bản nhất mà phụ huynh quan tâm. Phụ huynh nộp ngay "phiếu đăng ký vào lớp 1" để nhận được "phiếu dự trải nghiệm" cho con, nếu không có phiếu này thì không có cơ hội dự tuyển vào trường.

Tương tự, Trường Nguyễn Siêu quy định 100% học sinh có nguyện vọng dự tuyển phải đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Ban tuyển sinh sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo qua tài khoản sau khi đăng ký thành công. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều năm gần đây, để đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công cũng không hề dễ dàng, vì cùng thời điểm, số phụ huynh vào đăng ký rất đông, dễ dẫn tới tình trạng trục trặc và chậm chân sẽ mất cơ hội, vì trường cũng sẽ dừng nhận đăng ký khi đã đủ số lượng. Sau khi đăng ký dự tuyển thành công, các bé sẽ phải trải qua một buổi “xét tuyển” tại trường, năm nay nhà trường dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc tuần đầu tháng 4.

Anh Hùng Lê, một phụ huynh có con dự tuyển vào lớp 1 của trường này năm trước, chia sẻ ngày trường mở “cổng” đăng ký trực tuyến, bố mẹ phải rất căng thẳng canh chừng vì rất đông người đăng ký cùng lúc, nếu chậm một chút là mất cơ hội, bị đưa vào "danh sách chờ" khi nhà trường đã nhận đủ số lượng đăng ký.

Đăng ký dự tuyển căng thẳng đã đành, các bé để trúng tuyển được lại càng khó khăn hơn. Nhiều bố mẹ cho biết vì lớp 1 nên không có “đề thi minh họa” hay kiến thức gì cụ thể để ôn luyện. Vào ngày “thi”, chỉ cần tâm lý của các bé không tốt, không hợp tác với giáo viên, bạn bè, hoặc đơn giản là các bé còn nói ngọng, cận thị… cũng bị điểm trừ khi nhà trường có nhiều cơ hội lựa chọn các bé khác tốt hơn.

Ông Nguyễn Xuân Khang khẳng định Trường Marie Curie không kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng của các môn tiếng Việt, toán và tiếng Anh. Do đó, phụ huynh không cần thiết đưa con vào các "lò luyện thi tiền lớp 1". Những em có khả năng tập trung trong giờ học; tự tin và hợp tác với giáo viên, tự lực và có nếp ăn, nếp ngủ tốt; có năng khiếu, năng động và tính đồng đội trong hoạt động văn nghệ - thể thao, sẽ được tuyển chọn.

“Mong muốn của tôi là có đủ chỗ học để đón tất cả các con vào lớp 1 của trường mà không phải chọn lọc như vậy. Tuy nhiên, vì nhu cầu quá cao so với chỉ tiêu của trường, nên việc tuyển sinh được tổ chức nhẹ nhàng, tự nhiên, không gây áp lực, căng thẳng cho các bé”, thầy Khang chia sẻ.

Nhiều trường tuyển sinh trực tuyến

Một số trường tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp với trẻ dự tuyển. Trường phổ thông liên cấp Olympia năm nay tuyển 5 lớp 1 với sĩ số tối đa 25 học sinh/lớp. Do dịch bệnh nên nhà trường xét tuyển thêm bằng hình thức trực tuyến.

Các bé sẽ được trao đổi và trả lời câu hỏi của giáo viên để đánh giá năng lực tư duy, ngôn ngữ, cảm xúc xã hội, kỹ năng tự lập. Học sinh đến trực tiếp được tham gia trải nghiệm các hoạt động thể chất, vui chơi, làm việc nhóm, học tiếng Anh... Tương tự, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng xét tuyển theo hình thức phỏng vấn…

Hệ thống Giáo dục Archimedes School mấy năm gần đây cũng được coi là địa chỉ “hot” mỗi mùa tuyển sinh, đặc biệt là lớp 1. Tuy nhiên, trường này không thi tuyển trong 1 buổi mà tuyển sinh thông qua chương trình “Let’s start 2022 - hành trang cho con vào lớp 1” với 2 đợt, mỗi đợt vào thứ bảy, chủ nhật của 2 tuần liên tiếp. Năm nay, vì dịch bệnh nên chương trình này tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp với thời lượng 10 buổi (8 buổi trải nghiệm và 2 buổi tư vấn).

Theo đó, chương trình hướng dẫn trẻ tiếp cận và làm quen với môi trường học tập trực tuyến, phát triển khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt) và tư duy, trải nghiệm, tham gia các hoạt động với bạn bè, thầy cô để chuẩn bị cho năm học đầu tiên của bậc tiểu học. Để đăng ký cho con tham gia, mỗi phụ huynh phải đóng mức kinh phí là 2,5 triệu đồng/đợt/học sinh, ngoài ra còn có thêm một khoản kinh phí khác là khoảng 250.000 cho một buổi tư vấn tuyển sinh trực tiếp.

Trên các diễn đàn dành cho phụ huynh có con sinh năm 2016 năm học tới sẽ vào lớp 1, nhiều bố mẹ chia sẻ để con vào được các trường với mức chi phí lên tới gần chục triệu đồng/tháng cũng không hề dễ dàng. Trái lại, các con phải thi để vào lớp 1 với tỷ lệ chọi rất căng thẳng. Do vậy, việc cho con “thử sức” ở nhiều trường tư khác nhau chứ không dám “đánh cược” vào chỉ 1 trường là cách nhiều phụ huynh lựa chọn.

TS Phạm Quang Tiệp, Trưởng bộ môn Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), lưu ý khi trẻ bước vào môi trường tiểu học là bước vào môi trường mới, có nhiều thay đổi, hoạt động chuyển từ vui chơi sang học tập, tự thực hiện nhiều kỹ năng phục vụ bản thân và các kỹ năng giao tiếp xã hội khác. Do vậy, sự đồng hành của cha mẹ được xem là yếu tố quyết định hiệu quả của việc chuẩn bị cho con vững tâm, tự tin vào lớp 1. Bản thân phụ huynh phải sẵn sàng tâm lý, tránh hoang mang, lo lắng và chủ động đồng hành cùng con trong việc tổ chức môi trường học mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.