Muốn đột phá thị trường, cần chính sách đột phá

02/11/2022 06:24 GMT+7

Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu. Để phát huy tối đa lợi thế và tăng sức cạnh tranh, đột phá du lịch, vẫn còn vài rào cản cần nhanh chóng tháo gỡ.

VN vừa thế chỗ Thái Lan, trở thành 1 trong 12 điểm đến mà chuyên trang du lịch nổi tiếng Travel + Leisure gợi ý cho du khách nếu đang có ý định lên kế hoạch cho tuần trăng mật hoàn hảo với chi phí phải chăng.

Cảnh đẹp Việt Nam thu hút quan tâm của báo giới quốc tế

Anh khoa

“Không kém cạnh so với Thái Lan nhưng lại có giá cả hợp lý hơn, VN là điểm đến lý tưởng cho những cặp đôi mới cưới. Nếu thích đi dạo, du khách có thể ghé thăm thung lũng tình yêu ở Đà Lạt, chiêm ngưỡng cảnh sắc tại thung lũng Mường Hoa, hay cùng nhau chinh phục đỉnh núi Fansipan ở Sa Pa. Nếu đang cân nhắc một tuần trăng mật kết hợp tìm hiểu văn hóa, khám phá ẩm thực, hãy lựa chọn Hà Nội, nơi các cặp đôi có thể hòa mình vào sự náo nhiệt, sôi động của TP. Còn nếu đang tìm kiếm những bãi biển, dịch vụ spa và thư giãn, thì Côn Đảo cũng là điểm đến rất được ưa chuộng cho kỳ nghỉ trăng mật. Côn Đảo lại sở hữu vẻ đẹp tựa thiên đường với những bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh cùng những con đường mòn tuyệt đẹp”, Travel + Leisure không tiếc lời ca ngợi dải đất hình chữ S.

Trước đó, Tạp chí du lịch nổi tiếng Wanderlust của Anh cũng công bố danh sách 20 điểm đến hàng đầu cho dịp đầu năm mới, trong đó có VN. Còn rất nhiều bảng xếp hạng về du lịch, ẩm thực vinh danh VN, khẳng định vị trí quốc gia có lượng tìm kiếm du lịch hàng đầu thế giới.

Khẳng định đây là lợi thế rất lớn của VN, song ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist, lưu ý độ cạnh tranh giữa các nước trong khu vực đang ngày càng gay gắt. Vì thế, giờ đất nước nào mở rộng cửa hơn, thủ tục đơn giản, thông thoáng hơn, nhiều đường bay với chi phí du lịch rẻ hơn thì sẽ có lợi thế đón khách.

“Chủ yếu hiện nay vẫn là visa. Cơ quan chức năng nói xét visa bình thường nhưng thực tế các công ty du lịch và khách hàng nộp hồ sơ rất vất vả. Chưa kể, các đoàn khách hạng sang qua VN thường để thực hiện những chuyến xuyên Việt dài ngày. Khách du lịch vào VN hiện chỉ được cấp visa 15 ngày và phải đi tour. Trong khi đó, Thái Lan đón khách từ 30 - 45 ngày, có nước cho khách lưu trú tới 60 ngày. Nếu không nhanh chóng giải quyết câu chuyện thị thực thì VN sẽ bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh và sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi hoàn toàn du lịch”, ông Y Yên cảnh báo.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Corporation, nhận diện thêm một khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp du lịch hiện nay là nguồn vốn. Các chính sách hỗ trợ từ nhà nước về lãi vay ngân hàng, các gói tài chính hầu hết ngành du lịch không được thụ hưởng. “Muốn đột phá thị trường thì cũng cần phải có đột phá về chính sách mở cửa và hỗ trợ các doanh nghiệp ngành du lịch”, ông Nguyễn Quốc Kỳ đề xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.