Mùng 1 tết: Thức từ 4 giờ sáng để đi chúc tết, nhận lộc lì xì

Tấn Đạt
Tấn Đạt
22/01/2023 11:12 GMT+7

Ngày 22.1 (mùng 1 tết) nhiều bạn trẻ đã “khoe” lì xì đầu năm cũng như chia sẻ những câu chuyện của mình về tiền lì xì. Đa số cho rằng tiền lì xì là lộc đầu năm mới. Năm mới mà hên thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn... 

Lì xì mừng tuổi đầu năm là một nét văn hóa không thể thiếu của người Việt, lì xì thể hiện may mắn, bình an và hạnh phúc đầu năm mới.

May mắn đầu năm

Nguyễn Trần Chí Bảo, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho hay năm nào cũng vậy mùng 1 tết là Bảo phải dậy sớm từ 4 giờ để đi chúc tết ông bà thì bản thân mới nhận được tiền lì xì.

“Trước khi đến tết, ông bà đều dặn mình phải đến càng sớm càng tốt. Theo quan niệm của họ, việc làm như thế sẽ giúp đem tài lộc, may mắn dịp đầu năm. Có những cái tết, mình phải “chạy show” từ nhà các cô, chú nữa nên mình phải thức dậy từ 3 giờ để chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất”, Bảo bộc bạch.

Người trẻ khoe lì xì đầu năm

HOÀNG VIỆT

Dòng họ gia đình Bảo rất có quy tắc lễ nghĩa vì vậy phải theo tuần tự chúc tết ông bà xong mới đến ba mẹ, cô chú.

“Mấy năm gần đây tùy vào khả năng của từng cô chú đa số là từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Còn ông bà thì chỉ 100.000 đồng đến 200.000 đồng thôi nhưng đó là cái lộc may mắn đầu năm nên ai cũng rộn tiếng cười. Trước khi nhận lì xì, mình hay nói "con chúc ông bà ngoại, cô chú mạnh khỏe". Đôi khi muốn có không khí vui thì mình làm vài câu thơ chúc tết", Bảo háo hức nói.

Dù đã đi làm nhưng hầu như năm nào Tiktoker Phạm Hoàng Dung (27 tuổi), quê ở Sơn La, cũng nhận được tiền lì xì từ ông bà, cô chú của mình. Tuy nhiên, cô nàng phải dậy từ rất sớm để đi chúc tết, như thế mới thể hiện được lòng thành.

Hoàng Dung khoe lì xì ngày đầu năm

NVCC

"Ngày tết, mình được vài trăm ngàn đồng lì xì từ người thân là vui rồi. Mỗi khi đến nhà ai chơi tết (họ hàng, bạn bè của ba mẹ...) thì mình luôn chúc mọi người. Không chỉ là truyền thống, việc làm này mang lại may mắn cho tất cả mọi người. Với mình được các cháu chúc tết với lời lẽ hay thì bản thân cảm thấy vui, và mình cũng lì xì cho bọn nhỏ", Hoàng Dung nói.

Người trẻ rộn ràng khoe lì xì đầu năm

T.Đ

Vui vẻ đón nhận dù tiền lì xì ít hay nhiều

Còn Nguyễn Khắc Quốc Huy (26 tuổi), ở P.8, Q.10, TP.HCM, chia sẻ dù bản thân đã đi làm nhưng Huy cũng rất vui khi được người thân lì xì dù đó chỉ là vài chục ngàn đồng vào ngày tết.

"Tiền lì xì bao nhiêu cũng được. Nó là cái lộc đầu năm của mình. Nếu được nhiều thì vui nhiều, còn ít thì vui... xíu", Huy cười lớn và nói.

Chàng trai 26 tuổi cho hay việc lì xì là mình tặng cho nhau những tờ tiền may mắn để cầu chúc nhau sức khoẻ, làm ăn thuận buồm xuôi gió trong năm mới, việc mừng tuổi ít rồi bị chê ra mặt thì hơi “kém sang” và không hề tốt trong mối quan hệ người thân với nhau.

Với Huy tiền lì xì ít hay nhiều cũng là niềm vui

NVCC

Trong khi đó, Võ Quốc Thông (29 tuổi), ngụ tại 123, ấp 4, xã Bình Hòa, H.Giồng Trôm, Bến Tre, chia sẻ do bản thân đi làm rồi nên anh ít khi nhận được lì xì. Tuy nhiên, ngày tết Thông vẫn đi chúc tết với những lời hay nhất cho những người thân yêu, người quen bên cạnh mình.

"Theo mình, việc chúc tết hay có ý nghĩa về mặt tinh thần, tạo niềm vui và hân hoan cho người được chúc tết", Thông nhấn mạnh.

Thông không tán thành hành động xem tiền lì xì ngay trước mặt người cho

NVCC

"Mình không đồng tình với việc một số người vừa nhận được lì xì là mở ra xem ngay trước mặt người cho. Vì hành động đó được xem thiếu tinh tế, tạo nên cái nhìn không thiện cảm, đôi khi gây khó xử và thiếu tôn trọng cho đôi bên", chàng trai 29 tuổi chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.