'Mulan' bị tẩy chay trên IMDb, hoãn chiếu toàn thế giới

Thế Sang
Thế Sang
13/03/2020 12:47 GMT+7

Trên IMDb, phim Mulan bị chấm 2,3/10 từ 950 ý kiến của khán giả, đa phần đều nhắm vào nữ diễn viên chính Lưu Diệc Phi .

Theo như cập nhật mới nhất trên trang tổng hợp thông tin phim ảnh IMDb, tính đến sáng 13.3 (giờ Việt Nam), "con cưng" của hãng Disney là Mulan (tựa Việt: Hoa mộc lan) bản live-action (người đóng) đã bị "dập" tơi bời bởi những khán giả tẩy chay phim này.

'Động chạm' chính trị nên bị tẩy chay

Hiện tại, số điểm mà tác phẩm Mulan nhận được trên IMDb là 2,3/10 từ 950 ý kiến của khán giả. Trước đó, tác phẩm được chấm 1,9/10 từ 771 ý kiến của khán giả. Đây là những điểm số tệ hại đối với một bộ phim làm lại, bản người đóng của Disney từ trước đến nay. 
Được chỉ đạo bởi nữ đạo diễn Niki Caro, tác phẩm làm lại từ bản phim cùng tên năm 1998 kể về nàng Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi đóng) phải tòng quân thay cha già đi đánh trận, bảo vệ bờ cõi nước nhà. Tác phẩm làm lại bản người đóng đầu tiên được dán nhãn 13+ này của Disney có nhiều thay đổi về cốt truyện, nhân vật so với tác phẩm gốc. 
Theo cập nhật của IMDb, trong số 950 ý kiến tẩy chay Mulan, có 851 ý kiến chấm phim 1 điểm (chiếm trên 80%), đa phần còn lại rơi vào các khung điểm từ 2 đến 9, vẫn có ý kiến chấm phim 10 điểm nhưng chiếm tỷ lệ rất thấp. Cụ thể hơn, ở khía cạnh giới tính, nam chấm điểm phim thấp chiếm nhiều hơn nữ, còn trên khía cạnh tuổi tác, đa phần khán giả chấm phim rơi vào khoảng từ 18 - 29 tuổi. 

 Mulan có kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, là "ván bài" kinh doanh của Disney giữa mùa dịch Covid-19

Ảnh: Disney

Tác phẩm mới nhất và nhiều kỳ vọng nhất của Disney giữa mùa đại dịch Covid-19 bị chấm thấp xuất phát từ việc Lưu Diệc Phi "vạ miệng" trong chuyện chính trị Hồng Kông. Theo báo South China Morning Post, hồi tháng 8.2019, Lưu Diệc Phi đã lên tiếng ủng hộ cảnh sát Hồng Kông thẳng tay đàn áp người biểu tình giữa thời điểm dầu sôi lửa bỏng ở khu vực này. Trên tài khoản Weibo có tới 65 triệu người theo dõi, phát ngôn của minh tinh 32 tuổi khiến người hâm mộ Hồng Kông bất bình, đòi tẩy chay cô và cả tác phẩm trên khắp các trang mạng xã hội

'Mulan' dời lịch phát hành khắp thế giới

Bên cạnh việc bị tẩy chay bởi người hâm mộ qua phong trào #boycottmulan (tẩy chay Mulan), đặc biệt là người hâm mộ xứ Hương Cảng, Mulan còn gặp phải điềm rủi trong việc phát hành ra thị trường thế giới. Theo thông tin mới nhất từ Hollywood Reporter, tác phẩm toàn sao châu Á của Disney đã được "ông lớn" này hoãn lịch phát hành vô thời hạn ở nhiều nơi. Tờ này viết: "Disney đang tìm kiếm lịch xuất xưởng mới nhất cho tất cả phim của hãng năm nay". 
Bộ phim được lên lịch phát hành tại thị trường phim ảnh xứ cờ hoa ngày 27.3 tới và cũng vừa có lịch chiếu ra mắt phim ở nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) ngày 10.3 (giờ địa phương). Việc Disney hủy lịch phát hành của Mulan không chỉ trên thị trường nội địa, các nước khác thuộc khu vực Bắc Mỹ mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới. 

Minh tinh Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ buổi ra mắt Mulan ở Mỹ ngày 10.3 (giờ địa phương)

Ảnh: AFP

Trước đó, cựu chủ tịch của Disney là Bob Iger đã chia sẻ về việc Mulan bị hủy lịch ra mắt khán giả Trung Quốc và không biết đến bao giờ thị trường tỉ dân này mới có cơ hội thưởng thức tác phẩm. Trung Quốc được xem là thị trường phim ảnh "béo bở" của các nhà làm phim Hollywood và họ sẵn sàng chiều lòng nước chủ nhà với ước muốn hốt bạc, thế nhưng giữa đại dịch toàn cầu Covid-19, Mulan bị hủy chiếu ở đại lục không phải là câu chuyện riêng của Disney.
Trước đó, hãng Universal cũng đã lùi lịch ra mắt tác phẩm thứ 25 của thương hiệu hành động James BondNo time to die từ tháng 4 sang tháng 11 và hủy tour ra mắt ở Trung Quốc. Cùng chung cảnh ngộ với Mulan, No time to die là các phim Fast & Furious 9 (dời một năm phát hành, ngày ra mắt là 2.4.2021), A Quiet Place 2 ( Paramount vẫn chưa cho biết lịch mới)...
Nữ đạo diễn Niki Caro chia sẻ trên trang Instagram cá nhân về việc Mulan không được xuất xưởng theo đúng lịch trình: "Chúng tôi rất háo hức giới thiệu Mulan đến thế giới, nhưng với tình hình hiện tại, chúng tôi phải hoãn phát hành tác phẩm trên toàn cầu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.