Mũi điện tử cực nhạy

09/05/2013 15:47 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu châu u cho hay đã phát minh một dạng mũi điện tử với độ nhạy ấn tượng, có thể phân biệt giữa mùi phát ra từ lê với táo.

(TNO) Các nhà nghiên cứu châu u cho hay đã phát minh một dạng mũi điện tử với độ nhạy ấn tượng, có thể phân biệt giữa mùi phát ra từ lê với táo.

Các chuyên gia thuộc Đại học Bách khoa Valencia tại Tây Ban Nha và Đại học Gavle ở Thụy Điển đã chế tạo mũi điện tử với 32 cảm biến, đủ sức bắt lấy mùi hương tỏa ra từ miếng trái cây đã gọt sẵn.

Mũi điện tử
Cận cảnh mũi điện tử 32 cảm biến - Ảnh: HIG/UPV

Nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha Jose Pelegri Sebastia cho hay, công trình nghiên cứu trên là một phần của nỗ lực phát triển các hệ thống đa cảm biến nhằm tăng cường khả năng phân biệt các hỗn hợp phức tạp của những chất dễ bay hơi, theo trang SINC.

Ứng dụng của phát minh này khá rộng, chẳng hạn như trong ngành sản xuất rượu vang, hoặc trong lĩnh vực y sinh.

Một vài cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy có thể huấn luyện chó ngửi được các khối u ung thư, như ung thư phổi, bằng cách ngửi hơi thở của một người.

Nếu mũi điện tử có thể phát hiện những hợp chất mà động vật ngửi được, tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân sẽ tăng cao nhờ được phát hiện sớm.

Hạo Nhiên

>> Công nghệ "ngửi mùi" cực nhạy
>> Ngửi mùi đoán tuổi
>> Phát hiện ung thư dạ dày qua hơi thở
>> Chim cánh cụt dùng mùi hương để nhận biết bạn tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.