Mực triều cường cao nhất trong lịch sử tại Cần Thơ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
14/10/2022 06:05 GMT+7

Triều cường dâng cao kỷ lục khiến các quận nội thành như: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Ngày 13.10, tin từ Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ cho biết, mực nước triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ vào tối 12.10 đã đạt mốc 2,27 m, vượt báo động 3 tới 0,27 m. Đây là mực triều cường cao nhất trong lịch sử, chưa từng được ghi nhận tại TP này, vượt qua mực triều cường 2,25 m vào năm 2019.

Triều cường dâng cao kỷ lục khiến các quận nội thành như: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Hàng loạt tuyến đường chính như: Mậu Thân, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Kiệt… cho đến các tuyến phố sầm uất: Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng… ngập nặng. Người dân chật vật đi lại và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, buôn bán, kinh doanh.

Đặc biệt, trên đường Trần Hưng Đạo (Q.Ninh Kiều), nước triều tràn vào làm ngập toàn bộ khuôn viên, phòng điều trị ở tầng trệt của Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ, gây nhiều khó khăn cho bệnh nhân và các y bác sĩ. Đáng ngại hơn, nước còn tràn vào Khoa Xét nghiệm và Khoa Chẩn đoán hình ảnh, đe dọa đến máy móc cũng như làm gián đoạn hoạt động của các phòng chụp X-quang. Bệnh viện phải bố trí bao cát ngăn nước và lắp đặt máy bơm để thoát nước triều, bảo vệ trang thiết bị y tế.

Nước tràn vào Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ

ĐÌNH TUYỂN

Lý giải về tình trạng ngập nặng do triều cường tại Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL năm nay, ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái Mê Kông, cho biết hằng năm sẽ có 3 đợt thủy triều dâng cao đó là rằm tháng 8, cuối tháng 8 và rằm tháng 9 âm lịch.

“Đợt triều cường những ngày qua là đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch (tức 10 - 15.10 dương lịch - PV). Nước triều từ biển vào “đụng” với đợt đỉnh lũ từ thượng nguồn đổ về khiến không chỉ Cần Thơ mà các đô thị từ QL1 trở ra biển bị ngập nặng nhất trong năm”, ông Thiện nói.

Riêng về nguyên nhân nước lũ về nhiều, chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện cho rằng, trước hết là do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina (mưa nhiều) từ khu vực thượng nguồn, tiếp đến là ảnh hưởng bão Noru. Đặc biệt, đầu mùa lũ, nước về ĐBSCL ít, nhưng đến nay nước lũ lại dồn về nhiều còn do các đập thủy điện thượng nguồn xả nước về sau khi đã hứng đủ lượng nước mưa đầu mùa.

“Sự vận hành của các đập sẽ khiến cho thời gian mùa lũ về ĐBSCL sẽ bị chậm lại khoảng 2 - 4 tuần so với trước đây. Trong tương lai, triều cường, lũ hay thời tiết cực đoan sẽ có thể gây ngập nặng hơn, bởi khu vực này còn đang đối diện với tình trạng sụt lún bình quân mỗi năm 1,1 cm, có nơi 2,5 cm, cùng với đó là nước biển dâng 3 - 4 mm/năm”, ông Thiện nói.

Dự báo về tình hình triều cường những ngày tới, Đài khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ cho biết, mực nước trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ sẽ còn diễn biến phức tạp trong 2 ngày tới. Triều cường vẫn ở mức trên báo động 3 (trên 2 m) cho đến ngày 15.10, sau đó sẽ xuống 1,9 m vào ngày 16.10. Trong những ngày tới, thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất ngày vào lúc sáng sớm 7 - 9 giờ và chiều tối lúc 19 - 20 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.