Mục tiêu số 1 Đông Nam Á: Bóng đá Thái Lan theo đuổi 'phong cách' Uruguay?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/04/2019 08:05 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang lên kế hoạch cho tuyển quốc gia học theo phong cách thi đấu riêng như lời khuyên của nhà cầm quân kỳ cựu Oscar Tabarez của Uruguay.

Trong một phát biểu với truyền thông hôm 24.4, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang tiết lộ tổ chức này vẫn đang trong quá trình tìm nhà cầm quân mới cho tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh từ tháng 9.
Tuy nhiên, người đứng đầu FAT cũng nói thẳng rằng sẵn sàng tạo cơ hội cho HLV Yodyardthai sau King’s Cup 2019 diễn ra từ ngày 5 - 8.6.
Tuyển Thái Lan (áo xanh) đang khát khao lấy lại vị thế của mình ở khu vực Đông Nam Á CHỤP MÀN HÌNH
Tờ Siam Sports dẫn lời ông Poompanmuang cho biết sau King’s Cup 2019, FAT sẽ đàm phán với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) “đặc cách” cho việc ký hợp đồng dài hạn với Yodyardthai trong quá trình chờ bổ sung các bằng cấp đủ điều kiện.
“Trên thực tế, nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng đàm phán với AFC. Nếu AFC cho phép Yodyardthai dẫn dắt tuyển Thái Lan với hợp đồng chính thức, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho anh ấy. Nhưng đây là vấn đề mà chúng ta phải thương lượng bởi đó là một quy tắc đã quá phổ biến”, Chủ tịch FAT nói.
Theo nhận định của truyền thông Thái Lan, lý do mà FAT đang hướng đến việc tạo mọi điều kiện cho Yodyardthai là vì thời gian còn quá ít thời gian cho việc tuyển dụng một nhà cầm quân mới. Trước đó, FAT đã thất bại trong việc đàm phán với nhiều HLV của châu Âu. Một lý do khác là dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng chiến lược gia 50 tuổi người Thái Lan có nhiều ưu thế trong việc hiểu rõ từng cầu thủ và phát huy hết khả năng của họ, bên cạnh thành tích kha khá trong quá trình dẫn dắt “Voi chiến” sau 5 trận (2 thắng, 2 thua, 1 hòa).
Tuy nhiên, theo một số nhận định khác, sở dĩ FAT vẫn nhắm Yodyardthai là do nhà cầm quân này đang ấp ủ tạo một lối chơi riêng cho tuyển Thái Lan. Bởi sau khi trở về từ giải China Cup 2019 hồi tháng trước, HLV Yodyardthai từng tiết lộ ông đã nhận được những lời khuyên quý giá của HLV kỳ cựu Oscar Tabarez sau trận Thái Lan thua Uruguay 0-4 ở trận chung kết giải đấu trên.
“Những gì Oscar Tabarez nói trong buổi họp báo sau trận đấu nó vẫn luôn khiến tôi suy nghĩ khi trên chuyến bay trở về từ Trung Quốc. Ông nói rằng tuyển Thái Lan phải tìm cách tạo ra cách chơi của riêng mình như Uruguay đang làm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể so sánh giữa tuyển Thái Lan và Uruguay, đội đã giành hai chức vô địch thế giới. Đó là cách chơi bóng chắc chắn trước vòng cấm địa, chuyền bóng nhanh và phản công tốc độ. Nhưng mọi thứ sẽ phải được cải thiện trong tương lai gần”, HLV Yodyardthai cho biết.
HLV Tabarez được đánh giá là một chiến lược gia lão luyện khi giúp Uruguay tạo dựng lối chơi khó bị đánh bại trong thời gian dài CHỤP MÀN HÌNH
Sau những động thái trên, người hâm mộ Thái Lan đang chờ đợi HLV Yodyardthai tạo dấu ấn mới trong cách chơi tại King’s Cup 2019, giải đấu có sự tham gia của tuyển Việt Nam, Ấn Độ và Curacao. Trong đó, nhiều khả năng nhà cầm quân 50 tuổi sẽ theo đuổi phong cách chơi của Uruguay để lấy lại vị thế của mình tại Đông Nam Á và vươn ra tầm châu lục.
Trước đó, sau thành tích không mấy khởi sắc và đặc biệt mất ngôi số 1 bóng đá Đông Nam Á vào tay VN, Thái Lan đang khát khao thể hiện ở King’s Cup 2019.
Mới nhất, Chủ tịch FAT khẳng định sẽ gọi 4 ngôi sao đang chơi bóng ở các giải đấu nước ngoài trở về để giúp đội tuyển quốc gia gồm: tiền vệ được mệnh danh “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản), thủ thành Kavin Thammasajanan (CLB Oud-Heverlee Leuven - Bỉ) và 2 ngôi sao khác cũng đang chơi bóng tại Nhật Bản là tiền vệ Thitiphan Phokchan (CLB Oita Trinita), hậu vệ Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.