Mức sinh TP.HCM thấp nhất: Con gái thời nay quan trọng nhan sắc nên ngại sinh con?

13/11/2020 19:09 GMT+7

Trước thông tin được công bố về mức sinh TP.HCM thấp nhất cả nước, nhiều bạn gái, bà mẹ trẻ thẳng thắn cho rằng chi phí ở thành phố lớn quá đắt đỏ, nuôi một đứa đã khổ rồi thì sinh nhiều tiền đâu nuôi…

Tại hội thảo cung cấp thông tin về định hướng mới của chương trình dân số Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 11.11, đại diện Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang có chênh lệch mức sinh rất cao. Trong đó, mức sinh ở TP.HCM thuộc nhóm thấp nhất cả nước, có thời điểm chỉ 1,39 con/phụ nữ tuổi sinh đẻ.

Sinh một đứa xong là xác định không sinh nữa

Khi đề cập về mức sinh TP.HCM thuộc nhóm thấp nhất cả nước Trần Thị Kim Tuyến (32 tuổi, TP.HCM) cũng thừa nhận điều này không có gì lạ, bởi lẽ bản thân chị Tuyến đã từng muốn sinh 3 đứa con, nhưng sau khi sinh đứa đầu xong thì cả 2 vợ chồng chị Tuyến quyết định dừng lại và không sinh nữa. “Bản thân mình thì ban đầu vẫn muốn sinh 3 đứa con, trai gái gì cũng được. Nhưng sau khi sinh bé đầu xong, việc chăm con ốm, rồi việc nhà, việc cơ quan…làm mình mệt mỏi. Nên vợ chồng mình quyết định dừng lại ở 1 bé để chăm lo cho con đầy đủ nhất, và mình cũng thoải mái hơn nữa”.

Chị Tuyến cho rằng mình cũng may mắn khi được gia đình chồng ủng hộ việc dừng lại ở một con để nuôi dạy con đầy đủ nhất, dù là con gái nhưng gia đình chồng cũng không áp lực việc phải có con trai để nối dõi tông đường.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn sinh một con để nuôi dạy con tốt hơn

PHÚ QUÍ

Theo chị Tuyến TP.HCM tỉ lệ sinh thấp nhất là do sống trong môi trường phát triển năng động nên phụ nữ sinh 1 bé thì chiếm rất nhiều thời gian rồi.

“Sinh vài ba đứa con phụ nữ như đánh mất cả hơn 10 năm để hoàn thiện lại bản thân từ công việc cho tới vóc dáng như ban đầu. Ví dụ như sinh bé đầu 2 tuổi rồi sinh bé thứ 2, thứ 3 cách nhau vài 3 năm cộng lại mất gần 10 năm, rồi thêm gánh nặng tài chínhsức khỏe cho con nữa”, chị Tuyến bày tỏ và thẳng thắn thừa nhận: “Hơn nữa ở TP.HCM mức sống khá cao, khi quyết định có thêm con thì vợ chồng nhà nào cũng cân nhắc rất kĩ. Vì vấn đề mọi người quan tâm là sự phát triển của con, nếu sinh nhiều con thì sự chăm sóc và lo cho con mọi điều kiện tốt sẽ không có”.

Không may mắn được như chị Tuyến, Nguyễn Thị Minh Trang (Q.9, TP.HCM) chịu nhiều áp lực vì phải có con trai do chồng Trang là con trai một trong gia đình. Thế nhưng vợ chồng Trang sau khi sinh bé gái đầu tiên cũng chỉ muốn dừng lại và không có ý định sinh thêm.

“Sinh nhiều con tiền đâu nuôi mà mức sinh không thấp. TP.HCM nói riêng và các thành phố lớn nói chung, mọi thứ đều đắt đỏ, để nuôi một đứa con đầy đủ được như người ta là không dễ chút nào. Ai cũng muốn con mình có điều kiện tốt để phát triển, nên dừng lại ở một con hoặc nhiều nhất 2 con là đã quá so với thời buổi hiện nay rồi”, chị Trang chia sẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Tại sao phụ nữ TP.HCM đẻ ít?"

Phụ nữ ngày nay rất ngại sinh nhiều con

Theo quan điểm của chị Trang nếu sinh nhiều con mà không có điều kiện cho con phát triển đầy đủ thì tốt nhất nên sinh 1 hoặc 2 con: “Mình có đứa con gái mà chỉ cần nghĩ đến chuyện nội tiền đầu tư cho con ăn học là chiếm gần hết thu nhập hằng tháng của 2 vợ chồng. Đó là chưa nói đến việc sẽ cho con đi học trường quốc tế, hay phải học thêm cái này cái kia các kiểu là không biết tiền đâu lo luôn”.

Bên cạnh đó, chị Trang còn kể: “Mình có đứa bạn, cưới nhau được hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa tính chuyện có con. Hỏi thì con bạn bảo có con xong xấu mất sao đi làm. Do nó đang làm chuyên về nghề mẫu ảnh nên quan trọng hình thức lắm. Mà mình nghĩ chuyện con gái thời nay quan trọng nhan sắc nên ngại sinh nhiều con là chuyện bình thường”.

Còn với cô nàng Nguyễn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), dù chưa lập gia đình nhưng quan điểm của Hằng vẫn cho rằng phụ nữ ngày nay rất ngại sinh nhiều con.

“Tại sinh con thì ảnh hưởng sự nghiệp đang thăng tiến, đó là thực tế của con bạn mình hiện tại và mình cũng thấy rõ ràng như vậy xung quanh bạn bè. Công việc đang đi lên nhưng do con cái gia đình cần chăm (không có cha mẹ, không có tiền thuê người chăm) thế là ở nhà luôn 1-3 năm. Mà thế giới bây giờ đi rất nhanh, ở nhà 3 năm là coi như thua kém nhiều rồi. Phải cưới trúng anh đại gia như chồng Hà Tăng chẳng hạn thì may ra ở nhà luôn vẫn hạnh phúc được, rồi chấp nhận bỏ sự nghiệp chăm con cái. Còn không thì vẫn phải căng não ra xem làm sao vừa duy trì nòi giống, nuôi dạy con khỏe mạnh nên người, chăm lo nhà cửa mà vẫn kiếm ra tiền…”, Hằng thành thật chia sẻ.

Rồi Hằng bày tỏ thêm: “Cái nữa là các cô gái có 1 nỗi sợ sâu xa là sợ sinh con xong xấu xí thì không còn được yêu, sợ lúc đi đẻ chỉ có 1 mình khi người đàn ông mình đang bên người khác…Lấy chồng sướng hay khổ đã sấp ngửa đồng xu rồi, sinh con không chỉ đủ đường lo đứng trước cửa sinh tử mà còn đứng trước thêm 1 lần nữa sấp ngửa với người bạn đời. Nói chung đủ nỗi sợ khiến người phụ nữ thời nay cũng ngại sinh. Chính vì thế mà vì sao mức sinh của phụ nữ ngày nay luôn thấp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.