Mực nước đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo hơn 10 m, 4 địa phương báo động đỏ

Văn Khoa
Văn Khoa
17/07/2020 15:56 GMT+7

Mực nước hồ chứa Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc đang vượt mức cảnh báo lũ hơn 10 m, hứng dòng nước đổ vào với lưu lượng hơn 50.000 m 3 /giây, theo Reuters chiều nay 17.7.

Tân Hoa xã tối 16.7 dẫn thông báo từ Công ty Tam Hiệp cho hay vào lúc 8 giờ sáng 16.7, đập Tam Hiệp hứng lượng nước đổ về với lưu lượng 31.000 m3/giây và mực nước trong hồ chứa đã tăng lên mức 155,55 m.
Tình hình dọc sông Dương Tử trở nên nghiêm trọng kể từ khi con sông này hứng đỉnh lũ đầu tiên vào ngày 2.7. Khi đó, đập Tam Hiệp, được xây chắn ngang sông Dương Tử đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, hứng dòng nước đạt đỉnh với lưu lượng 53.000 m3/giây.

Vũ Hán và 3 tỉnh báo động đỏ khi mực nước đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo lũ hơn 10 m

Đoạn phim do CGTN đăng tải vào ngày 2.7 cho thấy đập Tam Hiệp có 3 cổng đang xả lũ. Khi đó, CGTN đưa tin việc xả lũ nhằm giảm mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp từ 147,51 m xuống mức an toàn 145 m. Trước đó, ngày 21.6, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp chạm tới 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2 m, dẫn tới tin đồn đập này đang biến dạng và người dân nên sơ tán. 
Đến ngày 8.7, Tân Hoa xã dẫn lời ông Bao Chánh Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm Trung tâm liên lạc và điều phối tầng Tam Hiệp, khẳng định hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được mực nước cao tới 175 m.
Theo CGTN, đỉnh lũ thứ 2 đang hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử và lượng nước đổ về có thể đạt đỉnh lên tới 55.000 m3/giây vào lúc 20 giờ tối nay 17.7 (19 giờ, theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, Tân Hoa xã đưa tin khu vực ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể hứng đợt lũ mới trong vài ngày tới.
Trong khi đó, những khu vực ở trung và hạ nguồn sông Dương Tử, gồm thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc) và 3 tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang hôm nay 17.7 đã ban hành báo động đỏ do mưa to tiếp tục trút xuống các con sông và hồ ở khu vực, theo Reuters.
Giới chức Vũ Hán, ở bên bờ sông Dương Tử, cảnh báo người dân cẩn trọng do mực nước vượt mức an toàn. Ngoài ra, mực nước hồ Bà Dương thuộc Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, vẫn còn vượt mức cảnh báo tới 2,5 m. Nước từ hồ đã tràn ra khu vực rộng hơn 2.000 km2, khiến nhiều khu vực xung quanh thị trấn Bà Dương bị ngập nặng.
Hướng về phía đông, Thái Hồ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tô và gần thành phố Thượng Hải, cũng đã ban hành báo động đỏ sau khi mực nước hồ vượt mức an toàn hơn 1 m, theo Reuters.
Tính từ tháng 6 đến nay đã có 141 người chết hoặc mất tích và 37,89 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ ở trong 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, theo CGTN. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.