Mưa xối xả, TP.HCM lại ngập

TP.HCM đã trải qua một ngày mưa lớn như trút với 2 trận mưa vào sáng sớm và chiều, tổng thời gian mưa trên 5 tiếng đồng hồ, làm nhiều tuyến đường lại chìm trong biển nước.

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, trận mưa vào buổi sáng gây ngập cục bộ tại một số đoạn, có nơi đến gần nửa mét, vừa rút thì một trận mưa tiếp theo vào đầu giờ chiều cũng làm con đường này ngập nặng hơn, kéo dài suốt tuyến. Nơi sâu nhất là đoạn gần hầm chui cầu Thủ Thiêm, ngập tới 50 cm, nhiều xe qua đây bị chết máy, đẩy bộ.
VIDEO: Người dân khốn khổ vì cơn mưa đầu tuần
Tại đoạn bên hông cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, tình cảnh cũng diễn ra tương tự, đến 17 giờ cùng ngày, tình hình ngập vẫn còn cao, xe bị chết máy la liệt phải dắt bộ.

tin liên quan

Một ngày, Sài Gòn ngập... hai lần
Cơn mưa lớn lần thứ hai trút xuống vào đầu giờ chiều 3.10 đã làm nhiều con đường ở Sài Gòn lại ngập nặng, kẹt xe kéo dài ở nhiều nơi.
Mưa, ngập nước kéo theo tình trạng kẹt xe từ sáng sớm 3.10, trên nhiều tuyến đường như Trường Chinh, Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), QL13 hướng từ Thủ Đức về trung tâm TP.
Trên cầu Bình Triệu xảy ra ùn ứ nặng, xe ô tô xếp hàng kéo dài từ đầu cầu đến cuối cầu. Đến 9 giờ 30 kẹt xe tại các cửa ngõ này mới bắt đầu giảm dần. Buổi chiều, tình cảnh kẹt xe lại tái diễn tại một số khu vực ở Q.Bình Thạnh như D2, Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Trường Chinh, Cộng Hòa (Q.Tân Bình)...
Mưa lớn cũng làm cho 29 chuyến bay chờ, 9 chuyến bay không thể đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều hôm qua.

tin liên quan

Sài Gòn mưa tầm tã sáng nay, người người khốn khổ
Sáng 3.10, cơn mưa tầm tã ở Sài Gòn khiến nhiều người phải khởi đầu tuần mới trong khốn khổ. Nhiều người chở con đi học, đi làm dưới trời mưa nặng hạt, nước ngập. Nhiều tuyến đường xe cộ kẹt cứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.