Mưa xối xả 3 giờ, nhiều tuyến đường nội ô Cần Thơ thành sông

Đình Tuyển
Đình Tuyển
23/08/2022 19:39 GMT+7

Sau cơn mưa như trút nước kéo dài khoảng 3 giờ, hàng loạt tuyến đường nội ô TP. Cần Thơ ngập sâu, có nơi nước ngập cả vỉa hè, tràn vào nhà dân.

Chiều 23.8, cơn mưa xối xả kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.Cần Thơ ngập sâu trong nước.

Nhiều tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều 23.8

ĐÌNH TUYỂN

Các tuyến đường ngập nặng như: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Trường Toản, Trần Việt Châu, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Mậu Thân, Cao Thắng... có nơi ngập hơn 30 cm. Đặc biệt, đường Trần Văn Hoài (nằm ở trung tâm Q.Ninh Kiều) gần như ngập toàn bộ, nước tràn lên vỉa hè và nhà dân. Phải mất hơn 1 giờ sau khi mưa tạnh, nước mới rút dần.

Toàn bộ tuyến đường Trần Văn Hoài ở trung tâm Cần Thơ ngập nặng sau mưa

ĐÌNH TUYỂN

Trong các tháng tới, khi Cần Thơ vào mùa triều cường kết hợp với mưa lớn sẽ càng khiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng hơn

ĐÌNH TUYỂN

Hiện tại, nguyên nhân ngập sau mưa ở TP.Cần Thơ được xác định chủ yếu là do hệ thống cống thoát nước yếu kém. Đặc biệt, vào các tháng 8, 9, 10 và 11, khi có mưa lớn kết hợp với triều cường, tình trạng ngập sẽ càng nghiêm trọng hơn và thời gian thoát nước cũng lâu hơn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Tình trạng cứ mưa là ngập ở Cần Thơ gây nhiều khó khăn cho người dân

ĐÌNH TUYỂN

Cũng trong ngày 23.8, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 2.9, thời tiết tại TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục có nhiều mây, có mưa rào và giông. Do vậy tình trạng ngập lụt được dự báo sẽ còn tiếp diễn tại Tây Đô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.