Mưa to bất ngờ đầu tháng 4, người Sài Gòn đã phải lội nước

** Ngày mai dự báo sẽ còn mưa Hàng loạt tuyến đường Sài Gòn bỗng chốc ngập nước sau trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống chiều 1.4. Đây là cơn mưa thứ 3 trong vòng một tuần nay, diễn ra khiến nhiều người không phòng bị. Lượng mưa tại quận 1 là 37 mm, tại Tân Bình là 159,8 mm.

Tính đến 16 giờ chiều 1.4, mưa kèm sấm chớp vẫn còn tiếp diễn ở nhiều quận của TP.HCM.
Nhiều phương tiện phải di chuyển trên các tuyến đường ngập nước. Nhiều người phải xuống xe dẫn bộ vì chết máy. Một số đoạn đường nước đen ngòm ngập cả nửa bánh xe, vẫn không kịp rút dù mưa đã giảm. 
Trả lời Thanh Niên lúc 19 giờ, Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết từ 13 giờ 55 phút, TP.HCM bắt đầu xuất hiện mưa. Lượng mưa tại quận 1 là 37mm, tại quận Tân Bình là 159,8 mm và hiện vẫn còn mưa.
Ông Quyết cũng nhận định đây có thể coi là một trong những cơn mưa rất to, hiếm gặp kể từ ngày 26.9.2016 đến nay. 
VIDEO: Cơn mưa to đầu tháng 4 khiến người Sài Gòn đã phải bất ngờ lội nước

tin liên quan

Người Sài Gòn dính cơn mưa rất to hiếm gặp, xe máy 'chết ngộp' khắp nơi
** Nhiều chuyến bay hủy, hoãn, hạ cánh nơi khác
Theo nhận định, đây là cơn mưa rất to, quá hiếm gặp khi mưa trái mùa. Trận mưa trắng trời kéo dài từ đầu giờ chiều đến tối 1.4 và hiện vẫn tiếp diễn khiến cho nhiều tuyến đường ngập nặng, hàng loạt xe máy chết ngộp giữa biển nước khiến người Sài Gòn phải đẩy bộ.
Theo thạc sĩ Quyết, nguyên nhân mưa hôm nay tại TP.HCM là do áp cao cận nâng trục lên phía bắc, tạo điều kiện cho rãnh thấp xích đạo cũng dịch về bắc gây nên những nhiễu động.
Thạc sĩ Quyết cũng cho biết ngày mai, Nam Bộ vẫn còn mưa nhưng sẽ giảm so với hôm nay.
Đến gần 17 giờ, cơn mưa vẫn còn nặng hạt ở nhiều nơi như khu trung tâm Quận 1 và 3. Tại Quận Tân Bình, cơn mưa vẫn đang diễn ra nặng hạt và chưa hề có dấu hiệu ngớt. Đây là cơn mưa được xem là lớn nhất từ sau Tết nguyên đán đến nay tại TP.HCM. 
Do mưa xảy ra bất ngờ trong mùa nắng nên nhiều người dân đã không có sẵn áo mưa đề phòng thân. Nhiều tuyến đường bất ngờ bị ngập nước khiến cuộc sống cũng ảnh hưởng theo. 
VIDEO: Nhiều tuyến đường bị ngập ở ở TP.HCM do cơn mưa gây ra
Cơn mưa chiều 1.4 sau khi diễn ra chừng 1 tiếng 30 phút có vẻ ngớt hạt. Tuy nhiên chừng nửa tiếng sau lại bất ngờ lớn trở lại như trút nước Ảnh: Đ.Lập
Học sinh lội nước về nhà trên đường Thái Thị Nhạn, quận Tân Bình Ảnh: Độc Lập
Đường Ni Sư Huỳnh Liên , quận Tân Bình nước ngập tràn vào nhà dân, mỗi khi có ô tô chạy qua tạo sóngẢnh: Độc Lập
Đường Ni Sư Huỳnh Liên ngập khá nặng. Đến gần 17 giờ, mưa vẫn rơi nặng hạt ở quận Tân Bình Ảnh: Độc Lập
Mặc dù mưa đã giảm bớt nhưng đến 16 giờ 30 cùng ngày, tình trạng ngập nước tại đường Lâm Hoành quận Bình Tân vẫn nghiêm trọngẢnh: Phạm Hữu
Nước ngập nửa bánh xe trên đường Lâm HoànhẢnh: Phạm Hữu
Nước chưa kịp rút ở đường Lâm Hoành nhưng nhiều phụ nữ vẫn đang tranh thủ đi chợ để lo cho bữa cơm tối Ảnh: Phạm Hữu
Cơn mưa quá lớn tại TP.HCM vào chiều nay không những làm ngập nhiều đoạn đường ở các quận Tân Bình, Bình Tân mà còn gây ra cảnh ngập kinh hoàng tại trung tâm quận Thủ Đức. 
Nước dâng cao hơn nửa mét tại các tuyến đường Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân đến cả yên xe người đi đường. Nhiều người và xe chìm trong biển nước ở các tuyến đường này. 
ThS Quyết cũng cho biết lượng mưa ở Thủ Đức hiện chưa thống kê được.

Ảnh chụp lúc 16 giờ 45, trên đường An Dương Vương (P.6 quận 5), nước vẫn ngập sâu, kéo dài suốt tuyến. Nhiều phương tiện chết máy nằm giữa đường Ảnh: Phạm Hữu
Đến 19 giờ 15 phút tối nay, cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt ở các tuyến đường khu vực quận Tân Bình, Q.1, Q.3. Mưa to kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ đã khiến nhiều xe máy phải dắt bộ ở các tuyến đướng: Hồng Lạc, Ni Sư Huỳnh Liên, Phan Sào Nam (Q.Tân Bình); Trương Vĩnh Ký, Gò Dầu (Q.Tân Phú). 
Đường Lâm Hoành, P.An Lạc, Q.Bình Tân ngập nước sau trận mưa kéo dài nhiều giờ liền Ảnh: Phạm Hữu
Nước ngập trên đường Kinh Dương Vương, quận 6 Ảnh: Phạm Hữu
Đường Đỗ Năng Tế, P.An Lạc A, Q.Bình Tân bị ngập một đoạn, nước đen ngòm Ảnh: Phạm Hữu

tin liên quan

Người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giữa trưa nắng tháng 3
** Biến đổi khí hậu khiến mùa mưa ở Nam Bộ đến sớm hơn mọi năm Chiều 16.3, trận mưa khá lớn bất ngờ xuất hiện tại một số nơi như: thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) và một số quận tại khu vực phía Đông, phía Bắc TP.HCM. 
Học sinh dầm mưa về nhà trên đường Hồng Lạc Ảnh: Độc Lập
Đường Hồng Lạc, quận Tân Bình ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy chết máy giữa dòng nước Ảnh: Độc Lập
Trẻ con rủ nhau tắm mưa trên đường Bàu Cát 2, quận Tân Bình Ảnh: Độc Lập

Đường Phan Sào Nam, Tân Bình cũng chịu chung cảnh ngộ Ảnh: Độc Lập

tin liên quan

Đề phòng cúm gia cầm ở miền Bắc, miền Trung
• Tây nguyên và Nam bộ còn mưa trái mùa Từ 1 - 7.4, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên trời tiếp tục rét nhẹ trong hai ngày cuối tuần (1 - 2.4) với nhiệt độ ban đêm 15 – 18 độ C, vùng núi dưới 15 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.