Mua số lượng lớn ma túy từ đất liền đem bán cho con nghiện ở Phú Quốc

03/06/2022 16:54 GMT+7

Từ lời khai của một thanh niên mua ma túy về sử dụng, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) bắt giữ thêm nghi can khác, cùng nhiều ma túy.

Chiều 3.6, tin từ Công an TP.Phú Quốc cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Khén (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Bình, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) và Lê Hữu Phúc (ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Quốc Khén tại cơ quan công an

BÁCH HỶ

Khoảng 1 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Công an TP.Phú Quốc kiểm tra hành chính một nhà trọ ở khu phố 5, P.Dương Đông, bắt quả tang Nguyễn Quốc Khén đang tàng trữ ma túy trong phòng. Tại hiện trường, công an giữ 15 viên nén màu xanh, 2 bịch ni lông chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Khén cho biết số ma túy trên mua của một người tên Lê Hữu Phúc với giá hơn 8 triệu đồng, đem về cất giấu để sử dụng.

Lê Hữu Phúc tại cơ quan công an

BÁCH HỶ

Từ lời khai của Khén, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP.Phú Quốc phát hiện và bắt giữ Lê Hữu Phúc. Khám xét nhanh nơi ở của Phúc tại khu phố 1, P.Dương Đông, công an thu giữ 242 viên nén màu xanh, 46 bịch ni lông (bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp), 2 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động và số tiền 1,8 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở của Phúc, công an tạm giữ một lượng lớn nghi là ma túy tổng hợp và 1,8 tỉ đồng

BÁCH HỶ

Số ma túy thu giữ qua khám xét nơi ở của Phúc

BÁCH HỶ

Bước đầu, Phúc khai nhận số viên nén màu xanh và các bịch ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp. Phúc mua lại của người khác ở đất liền với mục đích đem bán cho các con nghiện khác trên địa bàn TP.Phú Quốc để kiếm lời.

Công an TP.Phú Quốc đang mở rộng điều tra làm rõ vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.