Mua sắm tiết kiệm bằng thẻ tín dụng

02/12/2013 03:00 GMT+7

Thị trường đang bước vào mùa mua sắm chuẩn bị cho các dịp lễ tết, đặc biệt là Tết m lịch 2014. Để tiết kiệm trong chi tiêu, người tiêu dùng nên sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán bởi đây là dịp có nhiều khuyến mãi dành cho chủ thẻ.

Thị trường đang bước vào mùa mua sắm chuẩn bị cho các dịp lễ tết, đặc biệt là Tết m lịch 2014. Để tiết kiệm trong chi tiêu, người tiêu dùng nên sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán bởi đây là dịp có nhiều khuyến mãi dành cho chủ thẻ.

Giảm giá, trúng thưởng...

 
Thanh toán bằng thẻ khi mua hàng mang đến nhiều tiện lợi cho chủ thẻ - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hầu hết các ngân hàng (NH) đều liên kết với một số cửa hàng, công ty để khuyến khích người tiêu dùng mua sắm thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng. Đây là cơ hội để người sử dụng thẻ mua được đúng sản phẩm mình cần với mức giá hấp dẫn nhất. Với từng loại thẻ của mỗi NH phát hành sẽ có các chương trình ưu đãi khác nhau và có thể tìm hiểu thông qua website của các NH này. Ví dụ như mua điện thoại smartphone và thanh toán bằng thẻ có thể được hưởng giá ưu đãi giảm từ 2 - 4 triệu đồng tùy theo gói cước đăng ký sử dụng. Thậm chí, có NH còn áp dụng chính sách “Hoàn tiền 50% giá trị chi tiêu” dành cho khách hàng sử dụng thẻ lần đầu; tặng voucher mua sắm hay được tặng quà tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn. Ngoài ra, nhiều NH cũng liên kết với các website thanh toán trực tuyến như khách hàng sẽ được giảm giá ngay từ 10 - 20% giá trị món hàng khi thanh toán bằng thẻ, tham gia rút thăm trúng thưởng vào cuối tháng...

Chị Thanh Lê (ngụ Q.1, TP.HCM) bày tỏ niềm vui khi vừa trúng thưởng chiếc smartphone trị giá gần 3 triệu đồng sau khi mua hàng tại một siêu thị lớn ở TP.HCM và thanh toán bằng thẻ. Trước đây, chị rất ít sử dụng thẻ vì có thói quen mang theo tiền mặt khi đi ra ngoài. Nhưng gần đây, khi thấy nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá dành cho khách hàng thanh toán bằng thẻ, chị cũng sử dụng thẻ thường xuyên hơn. “Khi xài rồi mới thấy thẻ tín dụng khá thuận tiện, giúp mình không phải đi rút tiền mặt nhiều lần như trước, lại được giảm giá thêm và tránh được rủi ro như bị mất tiền. Vì vậy tôi dùng thẻ nhiều hơn”, chị Lê tâm sự.

Tương tự, anh An (Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng gia đình ăn pizza ở một nhà hàng tại Q.1. Khi thanh toán, nhân viên phục vụ thông báo nếu trả bằng thẻ sẽ được giảm 20%, anh An mới nhớ mình có thẻ và lấy ra để thanh toán. Từ đó về sau, anh thường ghi chú các địa điểm ăn uống, vui chơi có khuyến mãi cho khách hàng thanh toán bằng thẻ để “vừa tiết kiệm vừa chi tiêu thông minh” cho cả nhà.

Không trả phí khi sử dụng thẻ

Hiện nay, Chính phủ vẫn đang khuyến khích việc sử dụng thẻ để đạt mục tiêu của Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011 - 2015 Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo đó, NHNN vừa yêu cầu các NH khuyến khích hơn nữa việc thanh toán qua thẻ đối với người dân, như tiếp tục phát triển mạng lưới POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ) tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở phân phối hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Dự kiến sắp tới có thể triển khai từng bước lắp đặt POS tại bệnh viện, trường học, cửa hàng xăng dầu, xe buýt, trạm đăng kiểm, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông.

Một điểm đáng lưu ý là theo quy định, hiện người sử dụng thẻ khi thanh toán không phải trả phí. Tuy vậy, trên thực tế vẫn có một số cửa hàng thu phí 1 - 3% đối với khách hàng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Gặp những trường hợp này, khách hàng có thể từ chối sử dụng thẻ để thanh toán và phản ánh cho NH phát hành thẻ để có điều chỉnh.

Cách bảo vệ thẻ

Để hạn chế rủi ro khi sử dụng, chủ thẻ luôn luôn phải cẩn thận bảo vệ thẻ của mình. Ngoài việc tránh để mất, không nên cho người khác mượn thẻ, dù là bạn bè, đồng nghiệp vì rất dễ “mua dây buộc mình”. Trường hợp của chị Ngọc Anh tại Q.3, TP.HCM là một ví dụ. Chị cho đồng nghiệp mượn thẻ tín dụng và người này đã thanh toán hết hạn mức tối đa là 50 triệu đồng. Đến thời hạn trả nợ NH, người đồng nghiệp chưa có tiền trả thì bắt buộc chị Ngọc Anh phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi để trả NH. Vừa gặp rắc rối vừa lo lắng vì không biết khi nào mới nhận lại được tiền, chị Ngọc Anh cho rằng đây là bài học đắt giá nhất đối với mình khi sử dụng thẻ tín dụng.

Thảo Vy

>> Thận trọng với tín dụng 'ngoài luồng
>> Tín dụng đen chấn động sau cái chết của Tâm ‘não’
>> Giúp quỹ tín dụng vay tiền để trả cho dân
>> Thẻ tín dụng - tiện thì có tiện, nhưng...
>> Nông dân khó tiếp cận tín dụng
>> Hơn 646 tỉ đồng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa thu hồi được

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.