Mua sách giá 2.000 đồng tại Hội sách mùa xuân

18/03/2017 12:03 GMT+7

Hội sách mùa xuân, hội sách cũ Hà Nội, trình diễn các tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Hugo Wofl và liên hoan phim Pháp ngữ là những sự kiện văn hóa, giải trí dịp cuối tuần tại Hà Nội.

Hội sách mùa xuân với chủ đề “Trang sách nhỏ, tư duy lớn” diễn ra từ 8 - 21 giờ các ngày 18-19.3 tại Bảo tàng Phụ nữ VN (36 Lý Thường Kiệt). Tại hội sách, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng, NXB Phụ Nữ và NXB Nhã Nam giới thiệu tới độc giả những ấn phẩm mới nhất. Những cuốn sách mới được bán với giá ưu đãi, giảm 15 - 50% so với giá gốc. Độc giả còn có thể mua sách tại các gian hàng đồng giá 2.000 đồng - 5.000 đồng - 10.000 đồng và 20.000 đồng/cuốn. Với tất cả các đơn hàng, người mua sách đều nhận được những món quà như bookmark, móc chìa khóa, túi đeo, ví... Hội sách còn có gian hàng đặc biệt dành riêng cho những độc giả thích sách bộ với mức chiết khấu lớn.
Trong khi đó, những độc giả yêu sách cũ có thể đến Hội sách cũ Hà Nội có chủ đề “Thời ấy - Reply 1980” diễn ra từ 8 - 21 giờ trong các ngày 18 và 19.3, tại Học viện Ngân Hàng (12 Chùa Bộc). Hơn 10 tấn sách cũ thuộc các lĩnh vực như văn học, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, ngoại văn, giáo trình, truyện tranh được bày bán với mức giá cao nhất chỉ 20.000 đồng/cuốn. Những người tới hội sách cũ còn được gợi nhớ về một thời kỳ bao cấp khi được thấy lại các vật dụng sinh hoạt được trưng bày như tivi, đồng hồ, quạt, bàn là, điện thoại… Đặc biệt, người tham dự có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 5 bộ sách Không gia đình, 5 bộ sách Tuổi thơ dữ dội.
Trình diễn các tình khúc của Hugo Wofl
Ba nghệ sĩ đến từ Đức là nghệ sĩ dương cầm Boris Schönleber, giọng nữ trung Katharina Padrok, giọng nam cao Sebastian Myrus sẽ trình diễn các tác phẩm trong tập ca khúc Italienisches Liederbuch nổi tiếng của nhà soạn nhạc Áo Hugo Wolf. Tập ca khúc Italienisches Liederbuch được biết đến là những tác phẩm “diễn dịch bằng âm nhạc” các bài thơ tình của các tác giả người Ý, đưa người nghe chìm vào thế giới cảm xúc của yêu thương hay những xung đột trong tình yêu. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ múa Việt Nam, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18.3, tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm).
Liên hoan phim Pháp ngữ
Liên hoan phim Pháp giới thiệu 11 bộ phim của Việt Nam các nước Canada, Pháp, Ma rốc, Thụy Sĩ, Bỉ, kéo dài từ ngày 19.3 - 2.4, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền). Bộ phim Cha và con và… của đạo diễn Phan Đăng Di từng được đề cử tranh giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin 2015 sẽ được công chiếu trong khuôn khổ liên hoan. Bộ phim là câu chuyện về những con người bên bờ sông Mekông từng ngày vật lộn để mưu sinh và đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ của Sài Gòn đầu những năm 2000. Đạo diễn Phan Đăng Di từng chia sẻ, kịch bản Cha và con và... được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về nhóm thanh niên làm giả giấy tờ đi thắt ống dẫn tinh trong phóng sự trên Báo Thanh Niên.
Các bộ phim khác trình chiếu tại liên hoan gồm: phim hoạt hình Gus bé nhỏ và đàn chim di cư (đạo diễn Christian De Vita), Cô bé Heidi (đạo diễn Alain Gsponer), Hé mắt nhìn (đạo diễn Leyla Bouzid), Biệt thự lớn (đạo diễn Latif Lahlou), Tình tay ba (đạo diễn Emmanuel Mouret)… Phim được chiếu vào các khung giờ 16 giờ, 19 giờ, 20 giờ, giá vé: 40.000 đồng/vé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.