Mưa như trút nước, tan tác chợ hoa chiều 30 tết

24/01/2020 17:17 GMT+7

Cơm mưa rào bất ngờ đổ ập xuống thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào trưa ngày 30 tết khiến chợ hoa ngày cuối năm tan tác, ảm đạm.

Hơn 12 giờ trưa nay (24.1, tức ngày 30 Tết Nguyên đán 2020), cơn mưa rào bất ngờ đổ ập xuống khu vực thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội). Nhiều năm trở lại đây, hiếm khi nào người dân nơi này chứng kiến trận mưa to như vậy vào những ngày Tết Nguyên đán.
Nhiệt độ không xuống quá thấp nhưng mưa to, kèm theo sấm chớp khiến những tiểu thương bán hoa, cây kiểng khốn đốn.

Hơn 2 giờ chiều, tại Bưu điện Thị xã Sơn Tây - điểm tập kết hoa những ngày tết - vắng hoe, chỉ còn lại một vài quầy hoa lẻ tẻ.

Phía đối diện, mọi năm là nơi bày bán hàng ngàn chậu hoa ly, hoa trà, hoa đào kiểng ... tấp nập tới tận chiều tối ngày 30 tết, nhưng hôm nay cũng chỉ còn lại xơ xác những cánh hoa tàn

Còn số ít người buôn hoa gánh, bày bán giữa đường nhưng hoa chủ yếu đã héo, cũ, bán "tống tháo" với giá rẻ như cho

Trời mưa, người dân lùm xùm áo mưa mua vội mấy bó hoa về chưng bàn thờ, không còn không khí thảnh thơi ngắm hoa, dạo phố như mọi năm

Hoa cúc trải dạt xuống đất, trộn lẫn đủ loại, đồng giá 2.000 đồng/cành

Khu chợ hoa ẩm ướt, nháo nhào chiều 30 tết

Các công nhân dọn dẹp vệ sinh môi trường năm nay cũng được về ăn tết sớm hơn vì chợ hoa tàn sớm, dọn dẹp sớm

May mắn, chủ một cửa hàng bán hoa khu vực Bưu điện Sơn Tây cho biết năm nay mưa gió, chợ hoa tan tác sớm nhưng những người bán hoa vẫn đón tết ấm no vì hoa năm nay bán chạy. Hầu hết mọi người đều có xu hướng mua hoa sớm, từ ngày 25 - 26 tết vì muốn chọn hoa tươi, hoa mới, tâm lí sợ sát tết tồn hoa cũ nên đến chiều 30, số lượng hoa tồn không nhiều.

Chợ hoa Sơn Tây trong mưa chiều 30 tết

Chợ hoa tàn sớm, các dịch vụ cho thuê áo dài, chụp ảnh chợ hoa ngày tết cũng rục rịch tháo dỡ, đóng cửa từ 1 - 2 giờ chiều.

Một cửa hàng cho thuê áo dài khu vực Thành cổ Sơn Tây đã gần tháo dỡ xong từ 2 giờ chiều 30 tết

 Không chỉ chợ hoa bán chạy vì mưa, chiều 30 Tết cũng ảm đạm với giới buôn đào cảnh, quất kiểng. Dọc bờ hào Thành cổ Sơn Tây, đào , quất xác xơ, vắng bóng khách.

Hàng trăm chậu quất cảnh "ngóng khách" giữa chiều mưa 30 tết

Nhiều chậu đào đã bị bứng khỏi chậu, chờ mang đi xử lý vì ế

Khu vực bán đào, quất cảnh tan hoang, thưa thớt

Mới 15h chiều, đào đã gom đống bỏ chỏng trơ giữa đường

Những cây đào hiếm hoi được mua về chiều 30 tết

Hà Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.