Mùa lũ ở Trung Quốc làm trên 219 người chết, mất tích, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
14/08/2020 10:52 GMT+7

Mưa lũ khiến hàng trăm người chết, mất tích ở Trung Quốc , bên cạnh thiệt hại gia tăng so với mức trung bình 5 năm qua.

Đài Fox News ngày 14.8 dẫn lời giới chức Trung Quốc cho hay các đợt lũ vừa qua trong mùa hè khiến 219 người chết và mất tích, bên cạnh thiệt hại vật chất lên đến 178,9 tỉ nhân dân tệ (596.440 tỉ đồng).
Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn cho hay con số thiệt hại vật chất cao hơn 15,9% so với mức trung bình của 5 năm trước, với khoảng 54.000 căn nhà bị thiệt hại.
Các đợt lũ do mưa lớn kéo dài khiến nhiều hệ thống sông ở miền trung và miền nam đạt mực nước đáng báo động.
Cơ quan chức năng cảnh báo Trung Quốc vẫn sắp tiếp tục hứng chịu hậu quả thiên tai, bao gồm mưa lớn và bão trong 2 tháng tới.
“Chúng ta vẫn đang trong mùa lũ, các cơ quan chức năng ở khu vực miền nam và miền bắc đang sẵn sàng đối phó nguy cơ lũ”, Đài CGTN dẫn lời ông Chu cho hay.

[VIDEO] Trang tin Trung Quốc công bố đoạn phim mô phỏng đập Tam Hiệp vỡ

Tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 500 lính cứu hỏa cùng gần 100 xe đang túc trực tại thành phố Phật Quang Sơn và đã cứu hộ ít nhất 30 người bị mắc kẹt do lũ lụt.
Hơn 100.000 người tại tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn trong vài ngày qua, và cơ quan chức năng hôm 11.8 lần đầu tiên đưa ra cảnh báo cam trong 7 năm qua, mức cảnh báo chỉ sau màu đỏ. Trong khi đó, thành phố Phật Quang Sơn nhiều lần phát cảnh báo mưa giông ở mức đỏ trong ngày 13.8.
Trên cả nước, hơn 63,4 triệu người đã bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay, trong khi khu vực mưa giông dự báo sẽ trải dài 3.000 km từ tây nam đến đông bắc kèm theo cảnh báo lũ, sấm sét và nguy cơ sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.