Mưa lũ ở Trung Quốc: hơn 300 người chết, thiệt hại 400 ngàn tỉ đồng

Văn Khoa
Văn Khoa
03/08/2021 07:44 GMT+7

Tính đến chiều 2.8, tổng số người chết vì đợt mưa lũ kỷ lục ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tăng lên 302 người, cao hơn gấp 3 lần so với con số được công bố trước đó.

Con số trên do chính quyền tỉnh Hà Nam công bố tại cuộc họp báo vào chiều 2.8, theo Tân Hoa xã. Ngoài ra còn có 50 người mất tích.
Cụ thể, tổng cộng có 292 người chết và 47 người mất tích ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, 7 người chết và 3 người mất tích ở thành Tân Hương và 3 người tử vong còn lại ở hai thành phố khác trong tỉnh.

Lũ lụt Trung Quốc làm 302 người thiệt mạng, hàng chục người còn mất tích

Tính đến chiều 2.8, hơn 14,53 triệu người ở 150 khu vực cấp huyện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trên 1,09 triệu ha hoa màu bị thiệt hại và trên 30.600 ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 114,27 tỉ nhân dân tệ (hơn 406.000 tỉ đồng), tăng so với con số 65 tỉ nhân dân tệ được công bố hôm 23.7, theo Reuters.
Kể từ ngày 16.7, đợt mưa to kỷ lục đã gây ngập ở Hà Nam. Trong đó, ở Trịnh Châu, lượng mưa 617,1 mm trút xuống trong 3 ngày, gần bằng lượng mưa trung bình cả năm của thành phố này.
Hiện tại, các dịch vụ đường sắt, hàng không, đường cao tốc ở Hà Nam đã được khôi phục. Các dịch vụ phương tiện công cộng ở thành thị và nông thôn cũng đã được khôi phục ở mức cơ bản.
Hôm 2.8, chính phủ Trung Quốc thông báo đã quyết định lập một đội điều tra để đánh giá việc ứng phó mưa lũ ở Trịnh Châu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.