Mưa lũ ở miền nam Thái Lan, 18 người chết

07/01/2017 23:51 GMT+7

Giới chức Thái Lan ngày 7.1 xác nhận đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị ngập do mưa lũ hoành hành ở miền nam nước này.

AFP dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Thái Lan cho hay lũ lụt, có nơi nước dâng cao tới mái nhà, đã khiến gần 1 triệu người bị ảnh hưởng ở 10 tỉnh miền nam trong tuần qua.

Những đợt mưa to đã biến nhiều con đường thành sông, làm ngập các cánh đồng, gây thiệt hại cho hơn 1.500 ngôi trường trong khu vực. “Tôi bị sốc và sợ hãi. Tôi chưa bao giờ thấy nước dâng cao như thế này”, bà Bapha Suthiphanya ở Nakhon Si Thammarat cho AFP hay.

Mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm du khách phải hoãn chuyến bay, các dịch vụ xe buýt cũng như xe lửa cũng bị tạm ngưng. Nhiều căn cứ quân sự trong khu vực được huy động hỗ trợ nạn nhân, cung cấp nơi tránh lũ tạm thời và viện trợ khẩn cấp.

Cục Khí tượng Thái Lan dự báo mưa to sẽ kéo dài thêm ít nhất 2 ngày nữa, cảnh báo nguy cơ lũ quét và kêu gọi người dân đề phòng. “Tình hình rất tồi tệ trong hôm nay và ngày mai, vẫn còn mưa to”, AFP dẫn lời quan chức khí tượng Thái Lan Junjuda Pornsri cảnh báo.

Mưa to ở miền nam Thái Lan như hiện nay là bất thường vì vào thời điểm này của năm, thời tiết thường tương đối khô và mát mẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.