Mưa lũ hủy hoại di tích lịch sử ở Trung Quốc

15/10/2021 08:05 GMT+7

Ít nhất 1.763 di tích lịch sử ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, bị hư hại do bão lũ vào tuần trước. Trận bão cũng đã khiến 15 người thiệt mạng, theo South China Morning Post ngày 14.10.

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng do mưa lũ bất thường tại tỉnh Sơn Tây vào đầu tháng 10.

afp

Sở Di sản văn hóa tỉnh Sơn Tây cho biết khoảng 19.000 công trình ở tỉnh này bị hư hại do mưa lũ, trong đó ít nhất 89 di tích bị hư hại nghiêm trọng về cấu trúc và 750 di tích bị vỡ hoặc sập tường.

Có 51 đoạn tường của Thành cổ Bình Dao, di sản thế giới được UNESCO công nhận, bị vỡ và sập trong bão. Chính quyền địa phương đã bắt đầu sửa chữa các di tích.

Sơn Tây vốn được xem là bảo tàng xây dựng cổ của Trung Quốc vì có nhiều di tích lịch sử hơn bất kỳ nơi nào khác ở nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.