Mưa lũ gây thiệt hại nặng, nhiều đập bị vỡ ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2021 12:09 GMT+7

Đợt mưa lũ mới nhất ở hai tỉnh miền bắc Trung Quốc đã gây chết người, gần 2 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 17.000 ngôi nhà bị sập.

Lực lượng cứu hộ sửa chữa một cây cầu bị hư hỏng do mưa lũ ở tỉnh Sơn Tây hôm 6.10

Chụp Màn Hình SCMP

Tối 10.10, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng và 120.000 người sơ tán sau nhiều ngày mưa to dẫn đến lũ và lở đất ở tỉnh Sơn Tây.

Ngoài ra, Tân Hoa xã ngày 10.10 dẫn lời giới chức Sơn Tây cho hay đợt mưa lũ mới đã gây ảnh hưởng cho 1,76 triệu người từ 76 quận, huyện và thành phố trong tỉnh. Khoảng 190.000 ha hoa màu bị thiệt hại và hơn 17.000 ngôi nhà bị sập.

Cũng theo SCMP, kể từ đầu tháng này, lượng mưa ở Sơn Tây nhiều hơn lượng mưa bình thường tới 5 lần, dẫn tới nhiều con đập, tuyến đường sắt và địa điểm lịch sử trong tỉnh bị phá hủy.

Giới chức tỉnh Sơn Tây đã dành 50 triệu nhân dân tệ (hơn 176 tỉ đồng) để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ và cứu trợ.

Mưa to trong vài ngày đã khiến hơn 120.000 người ở Sơn Tây phải sơ tán

CHụp Màn Hình SCMP

Mưa lũ cũng đã gây ảnh hưởng ở tỉnh láng giềng Thiểm Tây, buộc hơn 18.000 người phải bỏ nhà khi một con đập trong tỉnh bị vỡ.

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc hôm 10.10 cho hay đã có tổng cộng 792 người chết hoặc mất tích do thiên tai ở nước này từ tháng 1-9.2021, giảm 14% so với mức trung bình trong 5 năm qua, nhưng hơn 70% trong số đó xảy ra trong các đợt mưa to và lũ lụt, theo SCMP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.