Mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung

19/10/2021 05:55 GMT+7

Trong khi nhiều địa bàn ở miền Trung đã ngớt mưa, nước xuống chậm thì có nơi lũ lại lên nhanh, gây ngập lụt nhiều khu vực.

Lại chạy lũ giữa phố

Trong đêm 17 và rạng sáng qua 18.10, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mực nước các sông Ô Lâu, Bến Hải, Hiếu đều vượt báo động 2, sông Thạch Hãn cũng có nơi vượt báo động 2. Tại 2 huyện vùng trũng Triệu Phong và Hải Lăng, ngày 18.10 đã có 50 trường học phải cho học sinh nghỉ học.

Một chiếc ô tô phải nhờ đến lực lượng cứu hộ hỗ trợ trong dòng nước lụt ở TP.Đông Hà, Quảng Trị đêm 17.10

THANH LỘC

Tại TP.Đông Hà, ngập lụt diễn ra tại rất nhiều điểm, nhất là các tuyến đường lớn như Hùng Vương, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn… Nước tràn vào nhiều khu dân cư khiến người dân phải dọn suốt đêm, nhiều nơi phải nhờ đến lực lượng cứu hộ cứu nạn. Một số tuyến đường giao thông thuộc các khu dân cư ven sông ở H.Hải Lăng ngập nặng. Đặc biệt, mưa lớn đã nhấn chìm rất nhiều ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị, chỉ riêng H.Đakrông có tới 50 thôn bản bị cô lập.

Tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận thiệt hại bước đầu, với 81.000 hộ dân bị mất điện, đến chiều qua Công ty điện lực Quảng Trị cơ bản khắc phục xong nhưng vẫn còn một số nơi như thôn Trấm (xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong), Pa Lin (xã A Vao, H.Đakrông) vẫn mất điện. Ngoài ra, một số phòng học, phòng y tế của trường tiểu học bị tốc mái, hư hỏng...

Người dân di chuyển trên đường bị ngập lụt tại TT.Kiến Giang, H.Lệ Thủy, Quảng Bình

HUỆ MINH

Riêng tàu hàng Glory Future chở 20 thuyền viên (8 người Trung Quốc, 12 người VN) bị mắc cạn ở vùng biển Cửa Việt (H.Gio Linh) khi chờ nhập 26.000 tấn cát (Thanh Niên đã thông tin), trong ngày 18.10, con tàu này tiếp tục bị sóng đánh dạt vào cách bờ khoảng 1 km.

Nhiều khu vực sạt lở nghiêm trọng

Theo thống kê thiệt hại chiều 18.10 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lũ những ngày qua đã khiến 23 nhà dân và 2 điểm trường bị đất đá tràn vào, 6 nhà dân bị tốc mái, 2,3 ha lúa rẫy ở H.Nam Giang bị ngã đổ.

Mưa lớn cũng khiến tuyến đường Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh, QL14B, QL14D và các tuyến đường ở một số huyện vùng cao sạt lở nặng. Đặc biệt, tuyến đường ĐT606 đi 4 xã biên giới H.Tây Giang sạt lở hàng chục điểm, gây chia cắt giao thông cục bộ. Lực lượng chức năng sơ tán 272 hộ dân với 1.129 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở các huyện miền núi Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang.

Tại Quảng Bình, tính đến chiều 18.10 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết mưa lũ đã làm ngập, sạt lở taluy âm dương tại nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, các tuyến đường tỉnh và đường huyện, xã. Có 17 thôn bản ở 6 xã bị chia cắt.

Tuyến kè biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) bị sóng đánh vỡ 300 m, kè biển Nhân Trạch (H.Bố Trạch) bị sập 50 m cùng với nhiều kênh mương thủy lợi, đường giao thông bị sạt lở, hư hại. Trong đợt này, H.Lệ Thủy bị nặng nhất khi có 20 xã với 1.683 hộ bị ngập từ 0,2 - 0,5m, nhiều trường học bị ngập nước. Tính đến chiều tối qua, toàn tỉnh Quảng Bình có 30 xã với 2.159 hộ dân bị ngập lũ, 5 nhà bị hư hỏng. Mưa lũ tại Quảng Bình cũng làm 1 người chết và 2 người mất tích.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến cuối giờ chiều 18.10, nước lũ rút nhanh tại nhiều địa bàn ở Quảng Bình. Tương tự, tại khu vực phía tây TP.Đà Nẵng, nước trên các sông Cu Đê, Túy Loan cũng rút nhanh nên lưu thông trên địa bàn H.Hòa Vang cơ bản được khôi phục.

Hôm qua 18.10, tại Thừa Thiên-Huế lượng mưa có giảm, mực nước trên các sông đang xuống chậm nhưng nhiều vùng thấp trũng của H.Quảng Điền, H.Phong Điền vẫn còn ngập lũ. Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an TX.Hương Trà tiếp tục dùng thuyền đi dọc theo sông Bồ về phía hạ lưu để tìm kiếm vợ chồng ông Trần Minh Điện (67 tuổi) mất tích. Đến chiều qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tìm thấy thi thể bà Võ Thị Thảo (vợ ông Điện).

Cảnh báo tiếp tục có đợt mưa lớn trút xuống miền Trung

Miền Trung đối mặt đợt mưa lớn mới

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) và báo cáo ở các địa phương cập nhật đến chiều 18.10 cho biết, mưa lũ đã làm 3 người chết (Nghệ An 2 người, Hòa Bình 1 người). Ở các địa phương xảy ra mưa lũ đang có 2.004 ha lúa, 378 ha hoa màu và 19 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt, cuốn trôi. Tại Quảng Bình, Quảng Nam ghi nhận 44 vị trí sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ gây ách tắc giao thông. Chiều 18.10, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 19.10 mưa lớn giảm dần và kết thúc ở các tỉnh Trung bộ. Miền Trung tạm thời ngớt mưa trong các ngày 20 - 21.10 nhưng dự báo từ 22 - 27.10, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn mới các tỉnh miền Trung.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nhiệt độ đo lúc 7 giờ ngày 18.10 tại TX.Sa Pa ở ngưỡng rét hại với 11,4 độ C.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.