Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa, người dân 'vật lộn' với bùn non

Huy Đạt
Huy Đạt
15/10/2023 18:00 GMT+7

TP.Đà Nẵng ngớt mưa, lũ rút, người dân vùng ngập lụt ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) bắt đầu "vật lộn" với bùn non để dọn dẹp, lau chùi tài sản sau những ngày ngâm trong lũ.

Chiều muộn 15.10, ghi nhận tại khu dân cư Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), nhiều khu vực nước đã rút ra khỏi nhà dân. Tuy nhiên, ngoài đường kiệt bê tông nước vẫn ngập sâu từ 50 - 70 cm. 

Theo kinh nghiệm của người dân vùng rốn lũ đường Mẹ Suốt, nước rút đến đâu thì tranh thủ đẩy bùn non đến đó, chứ không sẽ rất khó dọn dẹp.

Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 1.

Chiều muộn 15.10, nước bắt đầu rút ra khỏi nhà dân, nhưng ngoài đường nước vẫn còn ngập

HUY ĐẠT

Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 2.

Người dân trở về nhà sau khi đi sơ tán, tập trung dọn dẹp nhà cửa

HUY ĐẠT

Mệt mỏi sau nhiều ngày chạy lũ lúc nửa đêm, bà Nguyễn Thị Tiến (trú tổ 32, P.Hòa Khánh Nam) cho biết sau khi nước ngập vào nhà, bà chỉ kịp kê dọn một số vật dụng rồi theo chân lực lượng chức năng chạy lũ. Giờ đây lũ rút, các thành viên trong gia đình bà quay về "chiến đấu" với bùn non.

"Cơm trưa dọn ra lúc buổi chiều gần tối mà ăn không nổi nữa, đồ đạc như nệm, chăn gối, áo quần ướt, hư hết rồi. Vứt một đống đó kìa! Năm nào cũng vậy hết, năm ngoái lũ cuốn trôi mọi thứ", bà Tiến than thở.

Xem nhanh 20h ngày 15.10: Á khôi bị phân xác ném xuống sông | Người Đà Nẵng vật lộn ngày ngập sâu

Sau những ngày chạy lũ, người dân vất vả "chiến đấu" với bùn non

HUY ĐẠT

Cùng cảnh ngộ chạy lũ giữa phố ròng rã 3 ngày qua (từ 13 - 15.10), bà Nguyễn Thị Sự (trú tổ 32, P.Hòa Khánh Nam) cho hay nước ngập vào nhà hơn 1m, gia đình cũng không có gác lửng nên chấp nhận "ngâm nước" nhiều vật dụng. Khi nước rút dần, gia đình bà rời điểm sơ tán tập trung quay về lo dọn dẹp, chùi nền nhà, rửa đồ đạc dính bùn...

"Rút kinh nghiệm từ đợt lũ năm ngoái 2022, năm nay gia đình lo đi sơ tán từ sớm vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đi theo lực lượng chức năng đêm 13.10, nước đã ngập sâu khoảng 1m rồi. Bây giờ quay về nhìn đâu cũng thấy bùn non, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn…", bà Sự nghẹn ngào.

Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 4.

Vật dụng trong nhà phủ kín bùn non

HUY ĐẠT

Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 5.

Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn...

HUY ĐẠT

Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 6.

Từ già đến trẻ đều mong sớm thoát cảnh khổ sở tất tả chạy lũ rồi nghẹn ngào trở về dọn bùn như hiện nay

HUY ĐẠT

Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 7.

Chủ quán tạp hóa ở khu dân cư đường Mẹ Suốt "thả tay" khi mọi thứ đã phủ kín bùn non

HUY ĐẠT

Nhiều khu trọ sinh viên vẫn trong tình trạng bùn đóng dày đặc


Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 9.

Cấp tập vệ sinh bàn ghế, người dân vẫn đùa với nhau rằng: "Xem như dọn nhà ăn tết sớm, nghĩ vậy cho đỡ buồn"

HUY ĐẠT

Mưa lũ Đà Nẵng: Trời ngớt mưa người dân nghẹn ngào vật lộn với bùn non - Ảnh 10.

Hàng xóm tương trợ từ lúc chạy lũ giữa đêm đến khi quay về dọn dẹp nhà cửa

HUY ĐẠT


Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, trong các ngày từ 13 - 15.10, trên địa bàn thành phố xảy ra các điểm ngập cục bộ tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp tại 48 phường, xã với mức ngập 30 - 50 cm, có nơi ngập 1 - 2 m.

Từ đêm 13.10, TP.Đà Nẵng đã sơ tán 6.835 người dân đến nơi cao ráo, an toàn, trong đó có 372 người được sơ tán đến các điểm tập trung, 6.463 người sơ tán tại chỗ, nhiều nhất là Q.Liên Chiểu với 5.867 người (5.684 người sơ tán tại chỗ, 183 người sơ tán tập trung).

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố điều động 433 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt. Công an thành phố huy động 100% quân số ứng trực hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ giúp dân sơ tán, di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái (P.Hòa Khánh Nam).

Đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng ghi nhận có 12 con heo bị chết, trôi; hơn 28 ha rau màu bị ngập, hư hại 1 trại nấm. Một số công trình giao thông, thoát nước bị sạt lở, sụt lún... do mưa lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.