Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người

17/10/2023 16:00 GMT+7

Mưa lớn từ sáng 17.10 đã khiến nhiều khu dân cư tại đường Mẹ Suốt, đường Hoàng Văn Thái (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ngập lụt trở lại, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 1.000 người đề phòng ngập lụt vào ban đêm.

Mưa lớn từ sáng 17.10 đã khiến nhiều khu dân cư tại đường Mẹ Suốt, đường Hoàng Văn Thái (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ngập lụt trở lại. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 1.000 người đề phòng ngập lụt vào ban đêm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến vùng "rốn lụt" khu dân cư tại đường Mẹ Suốt, đường Hoàng Văn Thái (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ngập lụt trở lại, người dân phải tất tả chạy lụt lần 2 trong vòng 5 ngày qua.

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực ngập lụt đường Mẹ Suốt để sơ tán người dân lần thứ 2 trong vòng 5 ngày qua

NGỌC HÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 17.10, tại khu dân cư ở ngõ 127, 161 đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam) nước ngập gần 1 m.

Xem nhanh 12h ngày 17.10: Mưa lớn chia cắt nhiều khu dân cư, sạt lở bờ sông ở Quảng Ngãi

Trước đó, trận lũ ngày 14.10, khu dân cư ở đây ngập sâu hơn 1,5 m, sau khi nước rút người dân dọn dẹp đồ đạc, nhưng đến sáng nay phải tiếp tục di chuyển tài sản lên cao để tránh hư hỏng. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an P.Hòa Khánh Nam, dân quân phường đến nhà dân ở vùng trũng hỗ trợ bà con di dời tài sản, sơ tán.

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 2.

Khu dân cư đường Mẹ Suốt lại ngập lụt vào ngày 17.10, đường kiệt ngập sâu khoảng 0,5 - 1 m

NGỌC HÂN

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 3.

Dãy trọ sinh viên vừa dọn lụt đợt mưa từ 13 - 15.10 xong thì hôm nay 17.10 lại ngập lụt trở lại

NGỌC HÂN

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 4.

Người dân khóa cửa theo chân lực lượng chức năng đi sơ tán tránh lụt lần 2 trong vòng 5 ngày

NGỌC HÂN

Trưa 17.10, ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), cho biết chính quyền địa phương phối hợp Cảnh sát cơ động, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức sơ tán hơn 1.000 người ở khu vực Mẹ Suốt.

Theo người dân nơi đây, vào rạng sáng nay (17.10), mưa như trút nước khiến nước tràn vào nhà dân. Trong đó, nhiều nhà ngập khoảng từ 0,5 - 1 m.

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 5.

Ngày 17.10, lực lượng vũ trang địa phương nỗ lực đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

NGỌC HÂN

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 6.

Nước ngập vào nhà dân đường Hoàng Văn Thái, Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam) khoảng từ 0,5 - 1 m

NGỌC HÂN

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 7.

Cõng người già ra khỏi vùng ngập sâu

NGỌC HÂN

Mưa lũ Đà Nẵng: Người dân lại tất tả chạy lụt, chính quyền sơ tán 1.000 người - Ảnh 8.

Đến 15 giờ chiều nay (17.10), PV Thanh Niên ghi nhận tại khu dân cư P.Hòa Khánh Nam nước lụt đã rút dần, các phương tiện có thể lưu thông vào một số kiệt tại đường Mẹ Suốt

NGỌC HÂN

Ông Bùi Trung Khánh cho biết thêm: "Người dân chủ yếu sơ tán di chuyển đến các nhà kiên cố, cao ráo để đảm bảo an toàn. Có 25 người được đưa về các trụ sở của phường và được cung cấp lương thực đầy đủ đề phòng ngập lụt vào đêm 17.10", ông Khánh thông tin.

Trước đó, trong các ngày 14 - 15.10, tại khu vực này, lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 5.000 người và thống kê có khoảng 4.000 nhà bị ngập.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.