Mưa lũ chết người, quận nhà giàu Kangnam bị nặng nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
10/08/2022 10:47 GMT+7

Những trận mưa xối xả kỷ lục đã trút xuống nhiều khu vực của Seoul và tỉnh Gyeonggi hôm 8.8, và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Gangnam, khu dân cư giàu có của thủ đô Hàn Quốc .

Giới chức Hàn Quốc hôm nay 10.8 xác nhận có 9 người đã chết, 7 người mất tích và hơn 2.500 ngôi nhà và tòa nhà bị ngập trong trận mưa kỷ lục ở Seoul và các nơi khác ở miền trung và miền đông Hàn Quốc trong tuần này, theo Yonhap.

Những trận mưa lớn kỷ lục đã trút xuống nhiều khu vực của Seoul và tỉnh Gyeonggi tối 8.8, nhưng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Gangnam, khu dân cư giàu có của thủ đô và các vùng lân cận, theo tờ The Korea Herald. Nhiều hình ảnh và video về những người lội qua vùng nước ngập đến đầu gối gần ga Gangnam và ô tô bị chìm trong biển nước và mắc kẹt giữa đường ở Daechi-dong gần đó đã lan truyền trên mạng xã hội.

Một người đàn ông lội dọc theo những chiếc ô tô bị ngập nước trên một con phố trong trận mưa lớn ở quận Gangnam, Seoul tối 8.8

AFP

Đây không phải là lần đầu tiên các khu dân cư ở phía nam Seoul bị lũ quét do mưa lớn. Vào tháng 9.2010 và tháng 7.2011, khu vực này đã hứng đợt lũ lụt tương tự sau những trận mưa như trút nước.

Vậy tại sao quận Gangnam, nơi rất nổi tiếng sau thành công của bài hát “Gangnam Style”, lại có nguy cơ hứng lũ quét hơn so với những khu vực khác của thủ đô Seoul.

Vũng trũng

Rất lâu trước khi Seoul trở thành đô thị hiện đại như ngày nay, Gangnam là một vùng đất bằng phẳng lầy lội, có vài ngôi làng thưa thớt. Nằm ở vị trí thấp gần sông, khu vực này có nguy cơ bị lũ lụt.

Trong khi phần lớn khu vực lân cận là đất bằng, khu vực xung quanh ga Gangnam lại là vùng trũng so với các quận lân cận như Seocho-dong và Yeoksam-dong, khiến nước mưa dễ tích tụ hơn. Một số khu vực được ước tính có độ cao thấp hơn 10 m so với các khu vực xung quanh.

Một chiếc xe hơi bị hư hỏng do nước lũ được nhìn thấy trên một con phố sau trận mưa lớn tại quận Gangnam, Seoul ngày 9.8

AFP

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết trận mưa lớn tối 8.8 đã gây ảnh hưởng nặng nề hơn cho các khu vực phía nam của thủ đô Seoul so với các khu vực khác trong thành phố.

"Một vành đai mây di chuyển về phía nam của Seoul, mang đến nhiều mưa hơn cho khu vực này”, một vị quan chức Hàn Quốc cho The Korea Heard hay. Vị quan chức giải thích khi khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển đến Hàn Quốc, nơi đang ấm vào thời điểm hiện tại, mưa đã xảy ra ở giữa, chính là ở phía nam Seoul.

Nỗ lực chống lũ lụt chưa đủ

“Kể từ trận lũ lụt năm 2012, chúng tôi đã tiếp tục tăng cường các biện pháp và cải thiện cơ sở hạ tầng như xây dựng các đường hầm vượt lũ dưới lòng đất. Giờ đây, chúng tôi có thể chịu được lượng mưa lên tới 85 mm mỗi giờ. Trước đây, chúng tôi chỉ chuẩn bị cho 45 mm”, một quan chức cấp cao của chính quyền thủ đô Seoul cho biết.

Vị quan chức cho biết thêm việc xây dựng đường hầm chống lũ mới ở khu Banpo gần đó đã được hoàn thành vào tháng 6, nhưng cơ sở hạ tầng hiện tại của hệ thống này chưa được chuẩn bị cho trận mưa như trút nước vào đêm 8.8, vượt quá 110 mm/giờ, theo The Korea Herald.

Người dân Seoul mô tả trận lụt lịch sử: ‘Cứ như là phim Titanic’

Trước đó vào năm 2015, chính quyền thủ đô Seoul đã công bố kế hoạch giảm thiểu vấn đề thoát nước ở Gangnam và các khu vực lân cận trị giá khoảng 1.400 tỉ won (1,07 tỉ USD). Công trình ban đầu dự kiến được ​​hoàn thành vào năm 2016, nhưng do ngân sách và các vấn đề khác, công trình bị chậm trễ. Thành phố đặt mục tiêu dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2024.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, dù có dự án nói trên, hệ thống thoát nước sẽ không thể chịu đựng được những trận mưa lớn như đã được chứng kiến trong tuần này. Hệ thống được thiết kế để chịu được một trận mưa lớn xảy ra 30 năm một lần. Trận mưa tối 8.8 là trận mưa lớn nhất được ghi nhận trong 115 năm qua, theo The Korea Herald.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.