Mưa lớn tiếp tục ở miền Trung, tuần tới Biển Đông sẽ có áp thấp nhiệt đới

16/10/2020 17:49 GMT+7

Nhiều khu vực ở miền Trung tiếp tuc có mưa lớn , trong khi đó dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Biển Đông đã hình thành vùng áp thấp, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chiều nay, 16.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 19 giờ ngày 15.10 đến 13 giờ ngày 16.10, nhiều tỉnh ở miền Trung có mưa lớn, phổ biến từ 40 - 80 mm. Trong đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm.
Đặc biệt, một số khu vực có mưa cực lớn như TP.Vinh (Nghệ An) với lượng mưa lên tới 191mm; tại TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có mưa 183 mm; tại Đông Hà (Quảng Trị) có mưa lên tới 298 mm...

Miền Trung khắp nơi mưa to gió lớn, áp thấp nhiệt đới đã tiến gần bờ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung bộ, dự báo từ nay đến ngày 21.10, các tỉnh Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng mưa từ chiều 16 - 21.10 ở nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400 - 700 mm, có nơi trên 800 mm. Ở bắc Nghệ An, Thừa Thiên - Huế phổ biến 400 - 500 mm, có nơi trên 500 mm. Ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300 - 400 mm, có nơi trên 450 mm. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 350 mm.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 21 - 22.10, trên dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Biển Đông hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong tuần tới, các tỉnh miền Trung tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài gần hết tuần sau, nguy cơ ngập lụt trở lại.

Nguy cơ lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất ở miền Trung, Tây Nguyên

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.