Mưa lớn ở Bắc Kạn gây lở đất, một bé gái 6 tuổi tử vong

25/06/2023 13:31 GMT+7

Mưa lớn tại Bắc Kạn đã gây ra sạt lở đất khiến cháu bé 6 tuổi tử vong, nhiều tài sản, công trình giao thông bị hư hỏng.

Ngày 25.6, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết, mưa lớn, giông lốc, từ đêm 23 - 24.6 tại các khu vực H.Chợ Mới, H.Bạch Thông, H.Ba Bể và TP.Bắc Kạn đã gây một số thiệt hại về người và tài sản.

Bé gái 6 tuổi tử vong, nhiều ngôi nhà ở Bắc Kạn hư hỏng do lở đất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

CTV

Theo đó, 1 người chết do sạt lở đất taluy dương làm sập nhà vào chiều tối 24.6. Nạn nhân là V.T.M.T (dân tộc Tày, 6 tuổi, trú xã Bình Trung, H.Chợ Đồn).

Về tài sản, 15 ngôi nhà hư hỏng do sạt lở đất và bị ngập; 1,2 ha cây bạch đàn, 1,2 ha ao nuôi thủy sản bị thiệt hại; 1 cầu nhỏ bị hư hỏng, 4 vị trí đường giao thông bị sạt lở khoảng 200 m3; 2 kênh thuỷ lợi bị hư hỏng.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22.6, tại khu vực xã Nghiên Loan (H.Pác Nặm, Bắc Kạn), sét đánh khiến ông L.V.T (59 tuổi, trú thôn Khâu Nèn) tử vong.

Ngay sau khi thiên tai, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 24.6, đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Phó chánh văn phòng Nguyễn Văn Tiến làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đê biển Vĩnh Hội Đông, Nhà Mát và khu vực sạt lở tại xã Tân Phòng (H.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Trước những diễn biến bất thường của thiên tai, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.