Mưa lớn làm sập nhà, uy hiếp cầu Đồng Khởi

18/05/2016 06:21 GMT+7

Chiều tối 17.5, Sở GTVT Đồng Nai đã có kết quả kiểm định cầu Đồng Khởi (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) và tiếp tục cho phép các phương tiện có trọng tải 30 tấn qua cầu.

Dù vậy, theo Sở GTVT, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu Đồng Khởi thì ngay trong ngày 18.5 chủ đầu tư cải tạo suối Săn Máu phải có phương án gia cố đáy mố do nước xói mòn.
Trước đó, tối 16.5, mưa lớn khiến nước đổ dồn về suối Săn Máu kéo sập ngôi nhà cấp 4 ở sát cầu Đồng Khởi. Đồng thời gây sạt lở, nứt tường tránh và xói mòn các mố cầu, uy hiếp độ an toàn của cây cầu Đồng Khởi. Ngay trong đêm, thanh tra giao thông và CSGT đã chốt chặn không cho xe trên 3,5 tấn qua cầu. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã cho kè đá phần mố cầu bị xói lở, hở “hàm ếch”; đồng thời phá dỡ 3 căn nhà nằm trong diện giải tỏa có nguy cơ đổ sập hai bên bờ suối Săn Máu.
Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, cho hay: “Những hộ dân này nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án cải tạo, nạo vét suối Săn Máu nhưng không chịu di dời dù chúng tôi đã tuyên truyền vận động”.
Có mặt vào hiện trường sáng 17.5, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, cho hay qua khảo sát ban đầu, sự xói mòn không gây ảnh hưởng đến cầu Đồng Khởi bởi nó có kết cấu bê tông cốt thép dạng móng sâu. Do lượng nước đổ dồn quá lớn tác động mạnh của dòng chảy khiến phần kè bị rạn nứt.
Ông Trần Văn Thanh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành NN-PTNT thuộc Sở NN-PTNT Đồng Nai (đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo và nạo vét suối Săn Máu), cho biết dự án suối Săn Máu dài 6.052 m với tổng mức đầu tư lên đến 554 tỉ đồng chia thành 3 đoạn. Hiện tại đoạn 2 (từ đường Nguyễn Văn Hoài đến hạ lưu cầu Mương Sao dài 1.532 m) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn 3 (từ hạ lưu cầu Mương Sao đến sông Đồng Nai dài 1.420 m) gần hoàn thành. Riêng đoạn 1 (từ cầu Săn Máu đến đường Nguyễn Văn Hoài dài 3.100 m) chưa khởi công do còn vướng 4 hộ ở khu vực cầu Đồng Khởi không chịu bàn giao mặt bằng. “Những hộ này lại nằm ngay đầu tuyến nên không thể chuyển vật tư vào trong để xây dựng được”, ông Thanh cho hay.
Ông Thanh cũng lý giải nguyên nhân xói lở cầu Đồng Khởi: “Trước đây, dòng suối bị xâm chiếm, rác nhiều khiến dòng chảy bị nghẹt, mỗi lần mưa là ngập lênh láng. Sau khi giải tỏa các hộ dân hai bên ở phía đầu cầu Săn Máu, dòng suối được lưu thông. Từ đó, mưa xuống làm nước chảy mạnh gây xói lở hai bên cầu nhưng chúng tôi cũng không thể xây kè hay đê chắn vì xâm phạm đất của các hộ dân chưa di dời”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.