Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
14/11/2023 14:34 GMT+7

Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong đó tại H.Sơn Tây xảy ra tình trạng sạt lở đất.

Chiều 14.11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa to, thêm nhiều khu vực bị ngập nước, đặc biệt là tình trạng sạt lở tại H.Sơn Tây.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở, hơn 20.000 học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Cầu tràn bị ngập do nước lũ đổ về H.Sơn Hà (Quảng Ngãi)

TRUNG THẠCH

Tại H.Nghĩa Hành, nhiều tuyến đường giao thông ở các xã Hành Dũng, Hành Nhân... bị ngập sâu khoảng 0,5 - 1 m. Đường ĐT 628 bị sạt lở tại điểm đèo Long Môn (H.Minh Long).

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập, sạt lở chia cắt cục bộ nhiều tuyến đường

Tại H.Sơn Tây có mưa rất to, làm sạt lở hàng chục điểm lớn nhỏ, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trong đó, núi Bảy Màu (xã Sơn Tân) bị sạt lở khoảng 50 m3 khiến đất đá trôi ra đường, gây ách tắc giao thông.

Trên tuyến đường xã Sơn Mùa đi xã Sơn Liên, khối lượng đất, đá rất lớn từ ta luy dương đổ ập xuống đường, gây ách tắc hoàn toàn, tất cả các phương tiện không thể qua lại được.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở, hơn 20.000 học sinh nghỉ học - Ảnh 5.

Điểm sạt lở trên tuyến đường từ Trung tâm Y tế H.Sơn Tây đi thôn Gò Lã (xã Sơn Dung) gây nguy hiểm cho người đi đường

TRẦN KHÁNH

Tuyến đường từ Trung tâm Y tế H.Sơn Tây đi thôn Gò Lã (xã Sơn Dung) bị sạt lở rất lớn, đất đá từ phía ta luy dương đổ xuống đường. Tuyến đường từ xóm Trường đi vào Trường tiểu học xã Sơn Dung cũng bị sạt lở gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở, hơn 20.000 học sinh nghỉ học - Ảnh 6.

Tuyến đường bê tông ở thôn Tà Dô (xã Sơn Tân, H.Sơn Tây) bị nước chảy xiết làm đứt gãy

C.T.V

Ngay sau khi phát hiện các điểm sạt lở, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Sơn Tây và các địa phương trong huyện đã cắm biển cảnh báo những nơi sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao, nghiêm cấm không cho người dân qua lại để bảo vệ tính mạng và tài sản. Đồng thời, huy động một số lực lượng như dân quân, đoàn viên, thanh niên cùng với người dân địa phương khắc phục tạm thời.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 24 giờ tới, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông đề phòng có lốc, sét, gió giật mạnh cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 - 8 km trong mưa; gió bắc đến đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động. Vùng ven biển có mưa rào và giông rải rác, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.