Mưa lớn gây ngập lụt nhiều đô thị ở Bắc bộ

24/05/2022 06:08 GMT+7

Chiều 23.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiều nơi ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài trong ngày 23.5 khiến nhiều khu vực đô thị tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) và một số huyện ngoại thành Hà Nội ngập sâu, ngập lụt nhiều nhà dân, gây ách tắc giao thông.

Nhiều đô thị tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) ngập sâu sau mưa lớn ngày 23.5

CTV

Theo dự báo của trung tâm này, trong ngày 24.5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. Trong đó, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa có mưa từ 80 - 150 mm, có nơi trên 180 mm.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lũ trong ngày ở các tỉnh Bắc bộ đã làm 37 ngôi nhà hư hỏng do sạt lở đất (Hà Giang 14 nhà, Thái Nguyên 1 nhà, Tuyên Quang 8 nhà, Phú Thọ 3 nhà, Hòa Bình 11 nhà). Mưa lũ ở các tỉnh nói trên cũng làm ngập lụt 956 ha lúa, hoa màu; thiệt hại 11 ha nuôi trồng thủy hải sản và làm chết nhiều gia súc, gia cầm. Mưa lũ cũng gây ra các sự cố sạt lở đất, đá ảnh hưởng nhiều tuyến đường giao thông với khối lượng 2.763 m3 đất đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.