Mưa lớn dị thường miền Trung làm 2 người mất tích, 167 thuyền chìm, hư hỏng

01/04/2022 10:31 GMT+7

Miền Trung đang trong mùa khô, nhưng không khí lạnh và vùng áp thấp trên Biển Đông đã gây ra đợt mưa lớn dị thường làm 2 người mất tích, 4 người bị thương, 167 thuyền, ghe bị sóng chìm, hư hỏng.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lớn kèm theo giông lốc, gió mạnh trên biển ở các tỉnh miền Trung bắt đầu từ ngày 31.3 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Báo cáo nhanh của các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đến chiều 31.3 đã ghi nhận có 2 người tại xã An Hòa (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) mất tích do lốc xoáy khi trên ghe ra lồng bè nuôi tôm hùm để cho tôm ăn. Còn tại Thừa Thiên - Huế đã có 4 người bị thương do giông lốc.

Mưa to kèm theo giông lốc làm chìm nhiều tàu cá ở Phú Yên trong ngày 31.3

Minh KHang

Mưa lớn kèm theo giông lốc tại Phú Yên làm sập đổ 2 ngôi nhà, tại Thừa Thiên - Huế có 37 ngôi nhà, Phú Yên có 10 ngôi nhà hư hỏng.

Mưa giông kèm theo sóng lớn trên biển đã làm 176 ghe, thuyền chìm, hư hỏng (Thừa Thiên - Huế 7 phương tiện; Bình Định 50 phương tiện; Phú Yên 92 phương tiện; Khánh Hòa 27 phương tiện). Đặc biệt, tại Phú Yên đã có 2.450 lồng bè tôm hùm thiệt hại; 13.484 ha lúa, 292 ha hoa màu bị ngập, đổ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, trong ngày 31.3 các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to từ 100 - 200 mm. Đặc biệt, một số khu vực có mưa lớn hơn như Khe Tre (Thừa Thiên - Huế) 352 mm; Tà Lương (Thừa Thiên - Huế) 229 mm; Trà Phú (Quảng Ngãi) 225 mm; Làng Chồm (Bình Định) 200 mm; Sơn Nguyên (Phú Yên) 266 mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 219 mm.

Mưa lớn kèm theo giông lốc, gió giật mạnh, sóng lớn tại các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên. Trong đó, cường độ gió thực đo lúc 8 giờ ngày 31.3 tại trạm Tuy Hòa (Phú Yên) đạt 15,1m/s ( tương đương cấp 7); tại trạm Nhân Lý (Bình Định) lúc 12 giờ ngày 31.3 đã có gió mạnh cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 1 - 2.4, khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục có mưa lớn, trong đó từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa phổ biến từ 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.