Mua heo chết xẻ thịt đem bán ở nơi đông công nhân đi chợ

12/08/2016 15:14 GMT+7

Heo chết được chủ cơ sở mua với giá 7.000 đồng/kg rồi xẻ thịt và bán tại các chợ có nhiều công nhân mua hàng thuộc địa bàn H.Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

Sáng 12.8, đội Cảnh sát kinh tế - Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) phối hợp Công an xã Bình Minh (H.Trảng Bom) tiến hành kiểm tra và bắt quả tang hộ bà Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, X.Bình Minh, H.Trảng Bom) đang có hành vi xẻ thịt heo chết, heo bệnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có hơn 150 kg thịt heo không rõ nguồn gốc đã được xẻ thịt, chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Toàn bộ thịt và nội tạng heo vừa mổ được vứt bừa bãi dưới sàn xi măng dơ bẩn, ẩm ướt. Thịt heo đã ngả màu, bốc mùi hôi thối.

Heo chết vđược mua với giá 7.000 đồng/kg rồi về xẻ thịt bán ở chợ có nhiều công nhân mua hàng - Ảnh: CTV

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Nhung khai nhận heo chết trên được thu mua từ các hộ chăn nuôi trên địa bàn với giá 7.000 đồng/kg rồi mang về xẻ thịt. Số thịt heo này sau đó được mang đi bán tại các chợ có đông công nhân mua hàng như: Thanh Hóa, Sông Mây, một số chợ khác trên địa bàn H.Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên và giao cho xã Bình Minh tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.