'Mùa hè đẹp nhất' của quán quân 'Hãy nghe tôi hát' sau hơn 10 năm ca hát

01/09/2020 16:15 GMT+7

Ca sĩ Tuyết Mai – quán quân Hãy nghe tôi hát 2020 vừa hoàn thành đĩa nhạc đầu tay Mùa hè đẹp nhất với những bản nhạc tình tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam: Nửa hồn thương đau, Chiều về trên sông, Người em sầu mộng …

Trước khi đoạt danh hiệu cao nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát, Tuyết Mai lấy nghệ danh Uyên Nguyên và cô đã được nhiều khán giả yêu thích khi trình bày Đổi thay nào - ca khúc chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Gió nghịch mùa (phát sóng năm 2009), đây có thể coi là một dấu ấn đầu tiên của cô với âm nhạc.

Tuyết Mai đã chinh phục 3 giám khảo là danh ca nổi tiếng Việt Nam để giành 3 điểm 10 và trở thành quán quân của Hãy nghe tôi hát 2020

Ảnh: Jet

Trong cuộc thi X-Factor Việt Nam - Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên năm 2014, một nữ thí sinh gây được ấn tượng với các giám khảo và khán giả bằng giọng hát nội lực, có thể hát cả nhạc Việt và nhạc ngoại quốc rất điêu luyện và truyền cảm - đó chính là Uyên Nguyên (thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng). Dù không đi tới đích cuối cùng, Uyên Nguyên vẫn là một trong những thí sinh được nhắc tới nhiều nhất của mùa thi năm đó. Sau cuộc thi, cô cũng xuất hiện trên một số sản phẩm âm nhạc trước khi mất hút, dành thời gian cho cuộc sống gia đình tại Malaysia.
Sau thời gian “theo chồng bỏ cuộc chơi”, Tuyết Mai quyết định quay trở lại Việt Nam và cho bản thân thêm một cơ hội để sống với đam mê âm nhạc. Là một giọng hát có thực lực cùng ngoại hình duyên dáng, sáng sân khấu, Tuyết Mai cũng là cái tên được nhiều gameshow ca hát chào đón. Và cô đã lựa chọn một chương trình mà qua đó có thể trình bày được nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, như một thử thách cho bản thân để có thể thực sự trở lại với sân khấu ca nhạc sau thời gian ưu tiên cho gia đình.

Tuyết Mai chia sẻ cô muốn chinh phục dòng nhạc xưa, cũng như mong có cơ hội biểu diễn trong hành trình mới của sự nghiệp ca hát

Ảnh: Jet

Còn nhớ trong đêm thi chung kết Hãy nghe tôi hát, chọn ca khúc kinh điển Chiều về trên sông (Phạm Duy), Tuyết Mai đã thuyết phục cả ba giám khảo Giao Linh, Họa Mi, Thái Châu. Ca sĩ Thái Châu cho rằng đây là một bài hát rất khó, đòi hỏi ca sĩ phải thật bản lĩnh trên sân khấu và Tuyết Mai đã làm rất tốt điều đó. Giao Linh khen ngợi giọng hát không còn gì để chê của Tuyết Mai và hy vọng Tuyết Mai sẽ ngày càng tỏa sáng. Họa Mi cũng nhìn nhận Tuyết Mai có giọng hát và kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. Vậy nên, cùng với dấu mốc quan trọng là ngôi quán quân Hãy nghe tôi hát, Tuyết Mai đã có thể chính thức hạnh ngộ với con đường ca hát của mình.

Đĩa nhạc của Tuyết Mai phảng phất tinh thần âm nhạc lãng mạn, mang chút màu sắc cổ điển với những bản hòa âm tinh tế 

Ảnh: NSCC

Với album đầu tay Mùa hè đẹp nhất, Tuyết Mai cho biết cô không phải cố “gồng mình” cho vừa vặn với những bài hát đã quá nổi tiếng, mà hát một cách tự nhiên, với cảm xúc của một nữ ca sĩ ngày hôm nay muốn hát lại những bài hát đã từng gắn với kỷ niệm của mình khi còn nhỏ, được bố mẹ bật cho nghe qua những cuốn băng cũ, và cả kỷ niệm của những ngày đầu đi hát ở các phòng trà, các quán nhạc, nơi mà cô đã hát hầu như mọi thể loại lẫn ca khúc phổ biến…

Sở hữu giọng hát nội lực và truyền cảm, Tuyết Mai từng được một số nhà sản xuất âm nhạc mời tham gia thu âm cho một số đĩa nhạc nhắm tới giới audiophile. Album Mùa hè đẹp nhất cũng được thực hiện khâu hậu kỳ kỹ lưỡng theo chuẩn hi-end để chinh phục nhóm khách hàng chơi âm thanh này

Ảnh: NSCC

Tuyết Mai chia sẻ mùa hè 2020 là mùa hè có ý nghĩa nhất trong hơn 10 năm ca hát của mình khi chạm đến những niềm vui đầu tiên: danh hiệu quán quân Hãy nghe tôi hát, hoàn thành album đầu tay sau nhiều nỗ lực cũng như tiếp tục phát huy hình ảnh một nữ nghệ sĩ đa năng: sáng tác, biểu diễn và sản xuất âm nhạc.  
  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.