Mưa gió trái mùa gây thiệt hại nặng ở nhiều tỉnh miền Trung

01/04/2022 06:08 GMT+7

Từ tối 30 đến sáng 31.3, tại các tỉnh miền Trung có mưa to đến rất to kèm theo gió lốc, đã gây thiệt hại nặng về tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

Tối 31.3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết trong đợt mưa gió bất thường này, toàn tỉnh có 2 nhà sập, 8 nhà bị tốc mái, hư hỏng; Trường tiểu học ở xã Xuân Sơn Bắc (H.Đồng Xuân) bị tốc mái; 91 tàu, thuyền bị chìm; 12.434 ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước và ngã đổ…

Mưa gió bất thường đã nhấn chìm hàng chục tàu, thuyền ở Phú Yên

ĐỨC HUY

Trong đó H.Tuy An bị thiệt hại nặng nhất với 2 người mất tích do bị gió lốc cuốn xuống biển, 2 căn nhà bị sập, 3 căn nhà khác bị hư hỏng, 33 tàu thuyền bị chìm, 2.450 lồng nuôi tôm hùm ươm và tôm hùm thịt bị sóng nhấn chìm, cuốn trôi với hơn 790.000 con tôm hùm. Theo ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An, tổng cộng trong đợt mưa gió bất thường này, H.Tuy An đã thiệt hại hơn 157 tỉ đồng.

Tại Bình Định, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn), cho biết mưa to và sóng lớn đã gây thiệt hại cho nhiều ngư dân địa phương, ước tính khoảng 3 tỉ đồng. Cụ thể, khoảng 8 giờ 15 sáng 31.3, sóng và gió nam lớn liên tục tràn vào bãi biển Xuân Lý (thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý) làm 27 thuyền đánh cá, 2 ca nô dịch vụ du lịch và một số thuyền thúng của ngư dân bị chìm, hư hỏng hoặc tấp vào bãi đá.

Đến chiều 31.3, sóng đã giảm, mưa tạnh, chính quyền xã Nhơn Lý và các lực lượng chức năng vận động ngư dân đưa ghe, thuyền đánh cá tới những nơi an toàn hơn.

Cũng tại Bình Định, mưa giông bất ngờ kèm lốc xoáy khiến hàng ngàn hộ nông dân phải vội vàng thu hoạch lúa chạy mưa. Toàn tỉnh có 47.604 ha lúa, hiện vẫn còn 22.691 ha lúa đã chín nhưng chưa thu hoạch kịp vì mưa lớn. Theo ông Lê Hoài Lam, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt - bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định, hiện tại chưa xác định được thiệt hại cụ thể. Mưa lớn kèm gió lốc sáng 31.3 cũng đã làm vỡ ngói, bay mái tôn và gãy 2 trụ điện tại TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước (Bình Định), khiến 2 người bị thương.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, dự báo từ ngày 31.3 - 2.4, ở khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Còn tại Quảng Ngãi, mưa lớn đã làm một số tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi bị ngập sâu, giao thông rất khó khăn. Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, cho biết: “Đợt mưa trái mùa này rất giống đợt mưa hồi tháng 3.2015. Dự báo mưa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1.4, nên sẽ ảnh hưởng đến mùa màng. Trong ngày 2.4 sẽ tiếp tục có một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn về, kết hợp với nước mưa đã ngập trước đó, dự báo sẽ gây thiệt hại nặng mùa màng”.

Mưa lớn gây sạt lở đường sắt, nhấn chìm 27 tàu cá

Ngày 31.3, đại diện Công ty CP đường sắt Phú Khánh cho biết do mưa lớn kéo dài, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đoạn đường sắt tại Km1228+800 qua đèo Cả khu vực ga Hảo Sơn (Phú Yên) đến ga Đại Lãnh (Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tắc nghẽn. Do khu vực này địa hình phức tạp nên việc khắc phục phải mất nhiều giờ. Thời gian xảy ra sạt lở có tàu SE7 chuẩn bị qua hầm để vào ga Nha Trang, đã phải lùi lại đậu tại ga Hảo Sơn. Đến 13 giờ 15, đoạn đường sạt lở đã được khắc phục, tàu có thể tiếp tục hành trình. Tại Khánh Hòa, do ảnh hưởng của mưa to, sóng lớn nên có đến 27 tàu thuyền đánh cá của ngư dân đang neo đậu gần bờ bị chìm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.