Mưa gió bắt đầu vần vũ ở Vân Đồn - Quảng Ninh

16/09/2014 17:45 GMT+7

(TNO) 16 giờ chiều nay, 16.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 - cơn bão Kalmaegi, mưa gió bắt đầu vần vũ ở huyện đảo Vân Đồn - Quảng Ninh.

(TNO) 16 giờ chiều nay, 16.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 - cơn bão Kalmaegi, mưa gió bắt đầu vần vũ ở huyện đảo Vân Đồn - Quảng Ninh.

>> Lũ lên do ảnh hưởng bão số 3
>> Khoảng 9 - 12 giờ đêm nay, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Bão số 3 đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng: Cơn bão diễn biến phức tạp 'chưa từng có
>> Bão số 3 giật cấp 15 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó bão số 3

Có mặt tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), PV Thanh Niên Online ghi nhận, từ 14 giờ chiều, tại khu vực này đã có mưa nặng hạt. Gió bắt đầu mạnh dần lên, cây cối vần vũ trong mưa. Càng về tối, mưa càng nặng hạt hơn. Toàn bộ các hàng quán kinh doanh tại thị trấn Cái Rồng đều đồng loạt đóng cửa tránh bão. Đường phố vắng tanh không còn người qua lại.

Tại đồn biên phòng thị trấn Cái Rồng, lực lượng bộ đội, công an túc trực sẵn sàng ứng phó khi cơn bão số 3 tràn qua. Hàng trăm tàu thuyền đã được neo đậu trú ẩn về phía nam đảo Hòn Rồng, khuất sau dãy núi để tránh bão.

“Cơn bão số 3 rất mạnh, nhiều khả năng sẽ quất thẳng vào Vân Đồn nên thuyền bè chúng tôi không dám trú ẩn tại cảng Cái Rồng như thường ngày mà phải tránh vào sau dãy núi để trú ẩn cho an toàn”, vừa neo tàu ngư dân Lê Văn Quang (35 tuổi, ở Vân Đồn) nói với chúng tôi trong hơi gió rít. Tới 16 giờ 30 phút, thị trấn Cái Rồng đã bị mất điện cục bộ.

Mưa gió bắt đầu vần vũ ở Vân Đồn- Quảng Ninh
Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân neo đậu trú ẩn về phía nam đảo Hòn Rồng, khuất sau dãy núi để tránh bão
Mưa gió bắt đầu vần vũ ở Vân Đồn- Quảng Ninh
Mưa gió bắt đầu vần vũ ở huyện đảo Vân Đồn - Quảng Ninh từ 15 giờ chiều nay
Mưa gió bắt đầu vần vũ ở Vân Đồn- Quảng Ninh

Mưa gió bắt đầu vần vũ ở Vân Đồn- Quảng Ninh
Nhiều nhà dân ven biển đã được chằng chống để ứng phó cơn bão số 3

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Hoàng Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Đồn cho biết, tính đến 16 giờ chiều nay, 16.9, đã có1.650 tàu thuyền trên địa bàn huyện đã về bến neo đậu an toàn (trong đó có 55 tàu cá xa bờ).

Tại cảng Cái Rồng có 234 phương tiện với 1153 lao động, trong đó phương tiện vãng lai là 194. Các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết với tất cả các hộ lồng bè, nhà bè nuôi trồng thủy sản.

Ông Thanh cho biết thêm, các địa phương trên địa bàn huyện đã có phương án di dời được 439 hộ dân (với 1.929 người) có nguy cơ sạt lở, nhà tốc mái. Trong đó tại xã Thắng Lợi có 60 hộ, xã đảo Quan Lạn có 33 hộ, xã Đoàn Kết 31 hộ, xã Minh Châu 102 hộ…

Đồng thời, huyện đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở, các luồng lạch, vụng tránh trú bão, kêu gọi ngư dân trên các ô lồng nhà bè lên bờ và có biện pháp cưỡng chế với các trường hợp không chấp hành di dời.

Tại các địa phương có đường đê biển như Đoàn Kết, Quan Lạn, Đài Xuyên…, người dân đang hối hả tổ chức gia cố một số điểm xung yếu, dùng bao cát đắp tôn cao trên bề mặt đê.

PV Thanh Niên Online đang có mặt tại huyện đảo Vân Đồn, sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất khi cơn bão số 3 tràn qua đây.

Nguyễn Tuấn - Xuân Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.