Mưa đá xuyên thủng mái 435 nhà dân ở Sơn La

08/03/2022 17:37 GMT+7

Mưa đá , giông lốc xảy ra ở Sơn La đã làm sập 1 nhà dân và 435 ngôi nhà bị thủng, tốc mái, ước tính thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

Ngày 8.3, ông Cao Viết Thịnh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, cho biết trận mưa đá, giông lốc xảy ra trên diện rộng ngày 6.3 đã gây thiệt hại cho nhiều nhà dân và sản xuất nông nghiệp.

Nhà dân ở H.Bắc Yên, Sơn La, bị mưa đá xuyên thủng và làm vỡ mái sau trận mưa đá tối 6.3

CTV

Qua kiểm tra thực tế và cập nhật thiệt hại ở các địa phương đến chiều 7.3, mưa đá và giông lốc đã làm sập hoàn toàn 1 nhà dân và 435 ngôi nhà khác bị thủng, tốc mái. Ước tính thiệt hại do mưa đá và giông lốc đối với công trình nhà dân trên 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, mưa đá đã làm dập nát, hư hỏng nhiều diện tích cây ăn quả như mận, dâu tây, xoài, nhãn… đang vào thời kỳ đậu quả, chưa tính được giá trị thiệt hại về kinh tế.

Cũng theo ông Thịnh, hôm nay 8.3, chính quyền địa phương nơi xảy ra mưa đá, giông lốc tiếp tục huy động lực lượng để hỗ trợ người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà.

Trước đó, chiều tối 6.3, mưa đá, giông lốc xảy ra trên diện rộng ở các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên và Quỳnh Nhai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Bắc bộ đang bước vào thời điểm giao mùa, có sự tác động tranh chấp của khối không khí lạnh và không khí nóng.

Theo đó, ở Bắc bộ, đặc biệt ở khu vực vùng núi, trong giai đoạn này có nguy cơ xảy ra các hiện tượng mưa đá, giông, sét và lốc xoáy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.