Mua bán vé số online, mua hộ, tại sao lại cấm?

Mai Phương
Mai Phương
27/08/2023 17:10 GMT+7

Bộ Tài chính khẳng định các đơn vị bán vé số online hay cung cấp dịch vụ mua hộ vé số là vi phạm quy định, chưa được phép.

Vé số từ đại lý lên online

Bên cạnh việc bán vé số truyền thống hay vé số điện toán qua các đại lý, người bán dạo thì những năm gần đây, nhiều đại lý hay cá nhân cũng tự mở thêm kênh bán online thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo... Đặc biệt, giao dịch mua bán online phát triển mạnh từ năm 2021 đến nay kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân bị hạn chế ra đường. Mua bán vé số online cũng tương tự như giao dịch các hàng hóa, sản phẩm khác.

Thử gõ từ khóa tìm kiếm "mua vé số" sẽ xuất hiện ngay hàng trăm ngàn thông tin liên quan. Trong đó có nhiều trang web, cửa hàng đại lý vé số hướng dẫn cách mua vé số cả truyền thống lẫn vé số điện toán. Các đại lý vé số nêu rõ khách hàng có thể nhắn tin, gọi điện thoại để mua vé số hoặc thông qua mạng xã hội. Sau khi thanh toán, khách hàng có thể chọn cách nhờ đại lý giữ vé số dùm hoặc giao qua shipper (dịch vụ giao hàng).

Mua bán vé số online, mua hộ, tại sao lại cấm? - Ảnh 1.

Vé số chỉ được bán trực tiếp qua các đại lý, người bán dạo

M.P

Ông H.D, một đại lý vé số tại Q.5 (TP.HCM) chia sẻ ngoài việc phân phối cho người bán dạo, đại lý của ông cũng bán lẻ nên có chia sẻ, bán vé số trên mạng. Lúc đầu có khách tưởng đó là vé giả nhưng dần dần khách hàng quen cũng biết nên cứ chuyển khoản và đại lý giữ hộ. Trước giờ đại lý vẫn giữ uy tín với khách hàng nên chưa xảy ra vấn đề nào như tranh chấp. "Nhiều người bán vé số dạo là người tàn tật, người già giờ đây có Zalo cũng có thể bán cho khách quen mà không cần phải đến tận nơi. Khách hàng cũng mua ủng hộ nên chỉ cần chụp hình vé số gửi qua Zalo là được và chuyển tiền vào tài khoản riêng hay nhờ tài khoản của đại lý. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cách để có thêm khách hàng. Còn những chuyện rủi ro, lừa lọc thì khách hàng sẽ cẩn thận để lựa chọn người bán quen thuộc, có uy tín", ông H.D chia sẻ thêm. 

Ngoài việc các đại lý, người bán vé số truyền thống hay Vietlott tự bán online thì trên các trang mạng hiện nay cũng có nhiều dịch vụ giới thiệu dịch vụ mua hộ vé số nước ngoài. Chẳng hạn, một số trang web cung cấp dịch vụ mua vé số PowerBall, MegaMillions … dưới hình thức mua trực tuyến mà không cần đến Mỹ. Đối với các loại vé này thì hình thức thanh toán được hướng dẫn là thông qua chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, ETH, USDT...

Không nên cấm mà chỉ cảnh báo

Mới đây, Bộ Tài chính đưa ra khuyến cáo khách hàng chỉ mua vé số từ công ty hoặc từ các đại lý được phép kinh doanh và phải được lưu giữ vé số để được nhận thưởng khi trúng thưởng. Trong đó, đối với vé xổ số truyền thống nên mua trực tiếp từ hệ thống đại lý xổ số. Trường hợp đối với vé xổ số điện toán, hiện nay chỉ có 2 kênh phân phối chính thức qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng và qua điện thoại (SMS). Khách hàng không mua vé xổ số online vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định, không đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đặc biệt, tuyệt đối không mua vé xổ số nước ngoài phát hành tại các trang web, ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo.

Mua bán vé số online, mua hộ, tại sao lại cấm? - Ảnh 2.

Vé số truyền thống không được phép bán online

M.P

Theo luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty luật ANVI - vé số cũng như các loại hàng hóa khác giờ đây được mua bán giao dịch theo nhiều hình thức, từ trực tiếp ở cửa hàng đến online là bình thường. Hiện nay nhà nước vẫn đang khuyến khích và áp dụng mọi giao dịch đều online. Chẳng hạn trước đây việc mở tài khoản ngân hàng phải ra trực tiếp phòng giao dịch ngân hàng thì nay cũng đã được mở tài khoản online. Hay giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước cũng đã dần dần thực hiện qua mạng gần hết. Vậy lý do gì để Bộ Tài chính cấm bán vé số online? Cần phải nêu rõ việc bán vé số online có ảnh hưởng gì về an ninh quốc phòng, trật tự xã hội hay sức khỏe người tiêu dùng hay không?

Thậm chí, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng ngay cả việc người dân có thể ngồi nhà ở Việt Nam và mua các loại vé số tại Mỹ thì cũng không phải là hoạt động bị cấm. Điều đó cũng như các hoạt động mua bán hàng hóa qua mạng khác như mua dịch vụ truyền hình trả tiền của Netflix, mua quảng cáo trên Facebook hay như mua quần áo, mỹ phẩm từ các trang web nước ngoài. 

"Mua bán online chỉ là cách thức giao dịch và là nhu cầu của hai bên người bán lẫn người mua. Bộ Tài chính chỉ nên đưa ra khuyến cáo về rủi ro có thể xảy ra như người mua đã trả tiền nhưng không nhận được vé số. Đặc biệt khi có trúng thưởng thì dễ xảy ra tranh chấp khi người mua không giữ vé số trước đó;  Hoặc ngược lại người bán có thể không nhận được tiền sau khi giao vé số cho khách hàng. Hay các dịch vụ mua hộ vé số ở nước ngoài thì dễ dàng gặp phải trang web lừa đảo, trả tiền nhưng nhận vé giả... Song song đó, Bộ Tài chính nên sớm đề xuất sửa đổi quy định hiện tại về việc chỉ cho phép bán vé số trực tiếp từ hệ thống đại lý bởi không phù hợp với thực tiễn", luật sư Trương Thanh Đức nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.