Mua bán heroin, cháu ruột bà trùm ma túy lãnh 20 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/12/2023 16:28 GMT+7

Trần Hải Trung là thành viên của gia đình ma túy do bà trùm Trần Thị Thanh cầm đầu. Trung chuyên bán heroin và ngang nhiên giao dịch tại nhà ngay trung tâm TP.Đà Nẵng.

Ngày 30.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại UBND P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), xét xử sơ thẩm vụ mua bán trái phép ma túy.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hải Trung (24 tuổi, ngụ P.Thạch Thang) 20 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy; Nguyễn Thành Tín (35 tuổi, ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) và Trần Anh Dũng (55 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, cùng Q.Hải Châu) cùng mức án 2 năm tù, Ngô Văn Thích (37 tuổi, ngụ H.Nam Giang, Quảng Nam) 1 năm 3 tháng tù, cùng tội tàng trữ trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, Trung không có nghề nghiệp, để kiếm tiền, Trung mua bán trái phép heroin tại nhà.

Mua bán heroin, cháu ruột bà trùm ma túy lãnh 20 năm tù- Ảnh 1.

Trần Hải Trung (bên phải) lãnh 20 năm tù

NGUYỄN TÚ

Từ tháng 2 đến tháng 4.2023, Trung 3 lần mua ma túy heroin của một người đàn ông tên Bông (chưa xác định lai lịch) tại khu vực gần Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng. Mỗi lần mua khoảng 14 gr, với giá 11,2 triệu đồng.

Sau đó, Trung phân chia heroin ra từng gói giấy bạc nhỏ, mỗi gói từ 0,2 - 0,5 - 2 gram và cất giấu trong nhà, Trung bán với giá từ 300.000 - 700.000 đồng và 2,5 triệu đồng/gói.

Ban đầu, Trung bán heroin cho 5 - 6 người/ngày, sau đó, nghe Trung bán ma túy tại nhà, địa điểm ngay trung tâm thành phố, đường vào nhà lại nhiều kiệt hẻm thuận lợi cho việc trốn tránh nên ngày càng có nhiều người nghiện đến tìm mua.

Từ tháng 4.2023, Trung không liên lạc được với người tên Bông nhưng có người đàn ông tên Bi (chưa xác định nhân thân) đến tận nhà Trung để chào mua ma túy heroin. Từ đó đến khi bị bắt, Trung 3 lần mua ma túy từ Bi, mỗi lần mua nửa bánh (hơn 150 gr) với giá 130 triệu đồng/nửa bánh.

Trước tòa, Trung khai nhận do Bi bán heroin giá rẻ nên Trung mua để tích trữ, bán dần.

Ngày 21.6.2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đột kích sào huyệt nhà Trung, phát hiện gần 350 gr ma túy loại heroin.

3 bị cáo còn lại là người nghiện, thường xuyên mua ma túy của Trung. Trong khi đó, Trung là cháu ruột của Trần Thị Thanh (60 tuổi, ngụ đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng), bà trùm ma túy trước đó đã bị Công an Q.Hải Châu bắt giữ.

Cùng với việc đột kích sào huyệt của bà trùm Trần Thị Thanh, cơ quan công an còn bắt giữ nhiều bị can trong gia đình ma túy này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.