Mua 1,4 tấn thuốc bảo vệ thực vật giả từ An Giang về Bạc Liêu tiêu thụ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/12/2023 17:51 GMT+7

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt quả tang một người đàn ông mua 1,4 tấn thuốc bảo vệ thực vật giả từ An Giang về Bạc Liêu tiêu thụ.

Ngày 24.12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một người đàn ông có hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Mua 1,4 tấn thuốc bảo vệ thực vật giả từ An Giang về Bạc Liêu tiêu thụ- Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối với Trần Quốc Huân để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả

VĂN SUM

Cụ thể, từ nguồn tin tố giác của người dân, khoảng 11 giờ 30 ngày 23.12, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, bắt quả tang Trần Quốc Huân (42 tuổi, ngụ ấp Quốc Kỷ, xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi) đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật ngay tại nhà.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều thùng cát tông, bên trong chứa các chai nhựa và thuốc bảo vệ thực vật giả với tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn, trị giá trên 470 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều thùng, tem, nhãn chưa sử dụng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, Huân khai nhận, số thuốc bảo vệ thực vật giả nêu trên được Huân mua ở tỉnh An Giang, sau đó vận chuyển về Bạc Liêu đóng thùng, dán nhãn để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vụ sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả nêu trên đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.