M.U vs Liverpool: Đỉnh cao dưới đáy vực thẳm

22/08/2022 08:12 GMT+7

Một đám mây kỳ vọng khổng lồ treo lơ lửng trên các trận đấu thuộc vòng 3 Premier League, nhưng 9 trận đấu vào thứ bảy và chủ nhật chỉ đơn thuần là những màn khởi động cho cuộc đọ sức gay cấn giữa M.U và Liverpool diễn ra tại sân Old Trafford vào 2 giờ sáng mai (23.8).

Đây được xem là một trong những trận đấu đỉnh cao của bóng đá Anh nên mọi người đều khó tin được khi đây lại là cơ hội cho cả M.U lẫn Liverpool tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

M.U (trái) trong chiến thắng 4-0 trước Liverpool ở trận đấu tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới

AFP

Liverpool, một trong 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, chỉ mới kiếm được có 2 điểm, trong khi M.U trắng tay và đang ngụp lặn ở vị trí cuối bảng. Cả 2 HLV Klopp và Ten Hag đều gặp phải những vấn đề không mong muốn và do vậy chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào tìm ra được giải pháp tạm thời tốt nhất.

HLV Klopp đã dự kiến ​​về một số ca chấn thương nhưng con số đó là rất khiêm tốn so với thực tế mà ông đang phải đối mặt (không dưới 10 cầu thủ), cộng thêm bản án treo giò dành cho tân binh Nunez. Nếu Firmino không kịp bình phục thì rất đáng lo ngại bởi Liverpool sẽ không có một tiền đạo thực thụ nào để giúp đỡ Salah và Diaz.

HLV Ten Hag cũng đang phải đối mặt với những điều ngoài mong đợi. Những thất bại của M.U trước Brighton và Brentford đã phá hủy tinh thần vốn đã yếu ớt của đội bóng và đặt ra câu hỏi về các lựa chọn chiến thuật của HLV. Trong khi đó, CLB vẫn lao vào thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những cầu thủ mà ông Ten Hag có thể đặt niềm tin. Casemiro vừa mới cập bến Old Trafford nhưng vẫn chưa biết anh có xuất trận hay không, trong khi Fernandes, Maguire, De Gea và Rashford đều chỉ còn là cái bóng của chính họ; đặc biệt bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn đang bất ổn với việc không chắc chắn về tương lai của Ronaldo.

Trên sân cỏ, “Quỷ đỏ” cần phải chứng tỏ rằng họ vẫn có điều gì đó để chiến đấu cho mùa giải này. Quay trở lại những năm 90 của thế kỷ trước, sau những trận thua, cả đội sẽ nỗ lực để giành chiến thắng, nhưng có vẻ như những ngày đó đã xa thật xa. M.U cần phải bùng nổ trước Liverpool, như họ đã từng làm như vậy. Hay nói cách khác, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Điều đó chưa chắc chắn, nhưng có điều chắc chắn là các CĐV của M.U đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình phản đối chủ sở hữu Glazer trước trận đấu này. Nếu trận đấu bị hoãn vì sự cố này, HLV Klopp cho rằng: “Liverpool nên được nhận cả 3 điểm”. Thật ra, một số nhà chuyên môn cũng nghiêng về “Đoàn quân đỏ” khi dự đoán về trận đấu này, dù cuộc đối đầu giữa 2 đội không đáp ứng được kỳ vọng thường dễ dẫn đến một kết quả hòa.

Tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

- Premier League:

23.8, 2 giờ: M.U - Liverpool: Liverpool chấp 1 trái, thắng 8.

- Serie A:

22.8, 23 giờ 30: AS Roma - Cremonese: Roma chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 8

23.8, 1 giờ 45: Sampdoria - Juventus: Juventus chấp 1 trái, thắng 8.

G.L(Nguồn: Asianbookie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.