M.U phải dựa vào trung vệ Harry Maguire tại Cúp Liên đoàn

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2022 10:01 GMT+7

CLB M.U đang rơi vào tình thế thiếu hụt trầm trọng các hậu vệ, giữa lúc các ngôi sao như Lisandro Martinez và Raphael Varane còn đang vắng mặt vì mới thi đấu xong trận chung kết World Cup 2022 .

Hiện M.U không thể trông đợi vào 2 hậu vệ xuất sắc này, do Martinez và Varane cần nghỉ ngơi ít nhất từ 1 tuần đến 10 ngày như quy định sau kỳ World Cup 2022, và cũng vừa trải qua trận chung kết có quá nhiều cảm xúc và kịch tính tại Qatar.

Harry Maguire liệu sẽ nắm bắt được cơ hội lấy lại lòng tin với HLV Erik ten Hag ở CLB M.U?

AFP

Do đó, ngay trước trận M.U gặp Burnley lúc 3 giờ rạng sáng mai 22.12 tại vòng 4 Cúp Liên đoàn trên sân nhà Old Trafford, HLV Erik ten Hag phải dựa vào trung vệ Harry Maguire chỉ mới vừa trở lại tập trung cùng CLB chỉ 1 ngày sau khi cùng tuyển Anh chia tay ở vòng tứ kết World Cup 2022 (thua tuyển Pháp 1-2).

Harry Maguire trước khi dự World Cup 2022 chỉ là trung vệ số 4 trong lựa chọn nhân sự thi đấu của HLV Erik ten Hag ở CLB M.U, sau khi cầu thủ trị giá 85 triệu bảng này liên tiếp để mắc quá nhiều sai sót. Từ đầu mùa, trung vệ này chỉ chơi 1 trận trong đội hình chính của M.U, còn lại 7 trận đều ra sân từ ghế dự bị.

Tuy nhiên, khi trở lại tuyển Anh dự World Cup 2022, Harry Maguire lại thi đấu tuyệt hay và góp công đưa “Tam sư” đến vòng tứ kết. Mặc dù vậy, khi trở lại M.U, HLV Erik ten Hag lập tức đã cảnh báo trung vệ này phải thể hiện phong độ như ở tuyển Anh thì mới có vị trí chính thức trở lại.

Việc Martinez và Varane hiện đang vắng mặt, khiến M.U chỉ còn 1 trung vệ là Lindelof thi đấu, còn các cầu thủ trẻ như Teden Mengi, 20 tuổi, vừa dính chấn thương ở trận giao hữu thua Cadiz (2-4) tại Tây Ban Nha và Axel Tuanzebe thì vẫn chưa đá 1 trận nào từ đầu mùa. Do đó, cơ hội đã đến tay Harry Maguire với nhiều khả năng sẽ được HLV Erik ten Hag sử dụng đá chính ở trận gặp Burnley.

Theo tờ The Sun, việc thể hiện của Harry Maguire ở trận gặp Burnley sẽ là bài kiểm tra quan trọng để trung vệ này thuyết phục HLV Erik ten Hag sử dụng mình ở các trận tại Ngoại hạng Anh sắp diễn ra trở lại từ ngày 26.12.

Ở diễn biến khác, CLB M.U hiện cũng đang chạy đua để gia hạn hợp đồng với 4 trụ cột sắp hết hạn hợp đồng vào tháng 6.2023 gồm Rashford, Fred, Diogo Dalot và Shaw. Trong khi việc có gia hạn với thủ môn David De Gea (cũng hết hạn vào tháng 6.2023) hay không hiện bỏ ngỏ, vì nếu gia hạn M.U vẫn phải duy trì trả mức lương quá cao cho thủ môn 32 tuổi người Tây Ban Nha này lên đến 375.000 bảng/tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.