M.U cân nhắc đáp trả cáo buộc 'phản bội' gây sốc của Ronaldo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/11/2022 06:36 GMT+7

CLB M.U hôm 14.11 cho biết đang ‘xem xét phản ứng’ trước cuộc phỏng vấn của tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo khi nói rằng anh cảm thấy ‘bị phản bội’ bởi đội chủ sân Old Trafford.

Cầu thủ từng 5 lần giành giải “Quả bóng vàng” chỉ là một nhân vật phụ trong đội hình của M.U kể từ khi HLV Erik ten Hag lên nắm quyền vào tháng 5. Ronaldo mới đây vừa bị nhà cầm quân này phạt sau khi từ chối vào sân thay người trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham hồi tháng trước, nhưng đã trở lại thi đấu trong những tuần gần đây, thậm chí còn là mang băng đội trưởng của “Quỷ đỏ” trong trận thua 1-3 trước Aston Villa.

Ronaldo (trái) không còn được trọng dụng dưới thời HLV Ten Hag

REUTERS

Tuy nhiên, ngôi sao 37 tuổi đã vắng mặt trong đội hình giành chiến thắng 2-1 trước Fulham ở trận cuối của M.U tại Ngoại hạng Anh trước khi tạm nghỉ 6 tuần để nhường chỗ cho World Cup 2022.

Ronaldo tươi cười trên sân tập Bồ Đào Nha sau cuộc phỏng vấn gây bão dư luận

"Tôi không tôn trọng ông ấy vì ông ấy không tôn trọng tôi trước. Không chỉ HLV, mà 2 hoặc 3 người khác ở CLB cũng như thế. Tôi cảm thấy bị phản bội", Ronaldo nói về HLV Ten Hag trong một cuộc phỏng vấn hôm 14.11 với chương trình truyền hình Piers Morgan Uncensored.

Khi được hỏi một lần nữa liệu các giám đốc điều hành cấp cao của CLB đang cố gắng loại bỏ anh, Ronaldo trả lời: "Đúng vậy, tôi cảm thấy bị phản bội và tôi cảm thấy một số người không muốn tôi ở đây, không chỉ năm nay mà cả năm ngoái".

Cuộc phỏng vấn của Ronaldo trên chương trình Piers Morgan Uncensored gây sốc bóng đá Anh

THE SUN

Trước cuộc phỏng vấn gây sốc của CR7, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 14.11, đội chủ sân chủ sân Old Trafford cho biết: “Manchester United ghi nhận các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo. CLB sẽ xem xét phản hồi của mình sau khi thông tin đầy đủ đã được xác định. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là chuẩn bị cho nửa sau của mùa giải và tiếp tục tạo động lực, niềm tin và sự đoàn kết đang được xây dựng giữa các cầu thủ, HLV, nhân viên và người hâm mộ".

Ronaldo trở lại M.U vào tháng 8.2021 từ Juventus. Thời gian đầu của anh tại Old Trafford rất huy hoàng dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Alex Ferguson, giành 3 chức vô địch Premier League, Champions League và lần đầu đoạt giải “Quả bóng vàng”.

Ronaldo đang muốn rời M.U

REUTERS

Bất chấp Ronaldo ghi 24 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước, M.U đã trải qua một mùa tệ khi xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh và không thể giành quyền tham dự Champions League. Ronaldo sau đó được cho là đã cố gắng ra đi trước khi bắt đầu mùa giải này, nhưng không thể tìm được thỏa thuận nào với một CLB khác.

"Kể từ khi Sir Alex ra đi, tôi không thấy CLB này phát triển. Không có gì thay đổi. Tôi muốn điều tốt nhất cho CLB. Đây là lý do tại sao tôi trở lại M.U. Nhưng bạn có một số thứ bên trong không giúp đội đạt đến đẳng cấp cao nhất như Man City, Liverpool và thậm chí bây giờ là Arsenal...", Ronaldo nói về những gì anh cảm nhận khi trở lại M.U, đội đang đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.