M.U bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man City

Giang Lao
Giang Lao
19/01/2023 06:17 GMT+7

Rạng sáng 19.1, trong trận đấu bù giải Ngoại hạng Anh, M.U để Crystal Palace gỡ hòa 1-1 phút chót, kết thúc chuỗi 5 trận toàn thắng và bỏ lỡ cơ hội vượt qua đội nhì bảng Man City.

M.U tiếp đà khí thế của mình sau chiến thắng ở trận derby Manchester trước Man City 2-1. "Quỷ đỏ" chiếm ưu thế trước Crystal Palace khi thi đấu ngay sân khách Selhurst Park và tưởng chừng đã có thêm chiến thắng.

M.U để Crystal Palace cầm chân và còn vắng Casemiro (trái) ở trận tiếp theo gặp Arsenal

AFP

HLV Erik ten Hag tung tiền đạo tân binh Wout Weghorst ra sân từ đầu chơi bên cạnh Rashford, Bruno Fernandes và Antony. M.U sớm gây sức ép lên Crystal Palace và cụ thể ưu thế của mình với bàn mở tỷ số 1-0 của Bruno Fernandes ở phút 43 từ tình huống phối hợp đẹp mắt với Eriksen cùng Rashford.

Tuy vậy, trong hiệp 2 M.U không duy trì được sức ép, để Crystal Palace giành lại thế trận. Một phần do đội quân của HLV Erik ten Hag sớm có tư tưởng chơi phòng ngự để bảo vệ tỷ số bằng lối chơi ru ngủ đối phương.

Chính vì vậy, M.U đã phải trả giá ở những phút cuối trận khi Crystal Palace vùng lên và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 do Michael Olise ghi sau cú sút phạt tuyệt đẹp hạ gục thủ môn De Gea.

Không chỉ vậy, ở những phút cuối sức ép của Crystal Palace suýt nữa có thể giành chiến thắng nếu như cơ hội ghi bàn của Wilfried Zaha không bị hậu vệ Wan-Bissaka của M.U kịp ngăn chặn.

Với kết quả để Crystal Palace thủ hòa 1-1, M.U vươn lên hạng 3 Ngoại hạng Anh, bằng 39 điểm như Man City nhưng xếp sau do kém hiệu số và đấu nhiều hơn 1 trận. Ở trận tới, M.U gặp đội đầu bảng Arsenal trên sân khách lúc 23 giờ 30 ngày 22.1 nhưng sẽ thiếu vắng tiền vệ Casemiro do án thẻ phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.