Mrs Grand Vietnam chỉ yêu cầu chiều cao 1,57 m nhưng phải có khí chất

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
01/04/2023 17:51 GMT+7

Cuộc thi Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam chỉ yêu cầu thí sinh cao từ 1,57 m.

Ngày 1.4, Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam đã công bố thể lệ cuộc thi. Theo đó, cuộc thi chấp nhận thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ và chỉ cần cao từ 1,57 m. Các điều kiện còn lại của thí sinh là: độ tuổi từ 25 - 45, đã lập gia đình hoặc ly hôn, trình độ tốt nghiệp THPT trở lên.

Mrs Grand Vietnam chỉ yêu cầu chiều cao 1,57m nhưng phải có khí chất - Ảnh 1.

Bà Phan Kim Oanh và Á hậu Thụy Vân là hai phụ nữ quan trọng của Mrs Grand Vietnam 2023

BTC CUNG CẤP

Tại cuộc họp báo ngày 1.4, bà Phan Kim Oanh, Trưởng ban Tổ chức Mrs Grand Vietnam, cho biết mức 1,57 m là chiều cao mà cuộc thi Mrs Grand International quy định. Ban tổ chức cuộc thi tại Việt Nam vì thế tuân thủ format quốc tế của cuộc thi.

Trưởng ban Giám khảo Mrs Grand Vietnam, Á hậu Thụy Vân, cho biết: "Điều mà cuộc thi hướng tới không phải là câu chuyện chiều cao, không phải câu chuyện cân nặng mà là sự tự tin và vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong. Cuộc thi mong sao mọi chị em đều tự tin thể hiện vẻ đẹp của bản thân mình…".

Về việc đâu là giới hạn cho việc thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, làm thế nào để có sự công bằng với thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, Á hậu Thụy Vân cho biết, ban tổ chức không có sự phân biệt hoặc ưu ái nào với thí sinh đẹp tự nhiên.

"Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi Mrs Grand Vietnam, nếu thực sự đẹp thì đứng trước mặt ban giám khảo đều được nhìn nhận khách quan. Vì thực tế, không phải ai phẫu thuật thẩm mỹ cũng đẹp. Quan trọng nhất là họ đẹp như thế nào, bản lĩnh ra sao. Họ thể hiện được con người họ như thế nào trong suốt cuộc thi", Á hậu Thụy Vân nói.

Mrs Grand Vietnam chỉ yêu cầu chiều cao 1,57m nhưng phải có khí chất - Ảnh 2.

Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương và Trưởng ban Tổ chức Mrs Grand Vietnam Phan Kim Oanh

BTC CUNG CẤP

Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho các quý bà đã diễn hàng năm ở nhiều nước trên thế giới như: Thái Lan, Cannada… Thí sinh đăng quang Mrs Grand Vietnam 2023 sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Grand International 2023 được tổ chức tại Myanmar vào tháng 9 tới. Bản thân bà Phan Kim Oanh cũng là người đoạt vương miện Mrs Grand International 2022.

Theo Ban Tổ chức Mrs Grand Vietnam, đêm chung kết (dự kiến vào 14.5 tới tại Hà Nội) sẽ chọn ra hoa hậu và 4 á hậu cùng các giải thưởng phụ như: Người đẹp có hình thể đẹp nhất; Người đẹp tài năng; Người đẹp có màn trình diễn hay nhất; Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất; Người đẹp có trang phục dạ hội đẹp nhất; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất; Người đẹp truyền thông (trao cho 1 thí sinh dự vòng thi chung kết có lượt like và share cao nhất trên page Mrs Grand Vietnam).

Người nhận danh hiệu Hoa hậu Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam sẽ nhận vương miện được tạo hình với cảm hứng hoa sen - loài hoa được yêu mến tại Việt Nam. Trên vương miện hình hoa sen này cũng có những chiếc lá oliu tượng trưng cho hòa bình, vốn là tinh thần mà cuộc thi Mrs Grand Vietnam hướng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.