Mourinho và Klopp khẩu chiến dữ dội ngoài đường biên

16/01/2017 08:45 GMT+7

Hai HLV của Manchester United và Liverpool đã có một cuộc cãi vã bên ngoài đường biên trong trận Manchester United hòa Liverpool 1-1 ở vòng 21 Premier League diễn ra tối 15.1.

Vụ việc xảy ra trong tình huống Ander Herrera kéo áo tiền vệ Roberto Firmino. Phản ứng lại, cầu thủ người Brazil dùng tay đẩy vào mặt đối phương. Hệ quả của pha bóng này là hai cầu thủ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Michael Oliver. Ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho và Jurgen Klopp bắt đầu có lời qua tiếng lại.

Mourinho nói: "Klopp nghĩ tôi yêu cầu trọng tài đuổi học trò của ông ấy. Nhưng chuyện không phải như vậy. Chẳng có gì to tát cả. Tôi nghĩ trọng tài đã có phán quyết chính xác. Tôi tin các cầu thủ đã cống hiến mọi thứ và chơi bóng rất cảm xúc cũng như chuyên nghiệp. Trọng tài cũng điều khiển trận đấu rất tốt".
Giọng điệu của Klopp không ôn hòa như Mourinho. Nhà cầm quân người Đức nói: "Mourinho muốn hình phạt thấp nhất với Firmino. Không biết điều đó có đúng không nữa. Tôi nghĩ trọng tài đã cất còi trước khi bất cứ điều gì xảy ra. Roberto là cầu thủ có lý trí, anh ấy sẽ không hành xử thiếu cân nhắc. Firmino trong pha bóng đó có thể qua người và rồi chỉ có một thẻ vàng cho Herrera và chấm hết".

Trên sân Old Trafford, dấu ấn chiến thuật của Mourinho được thể hiện đậm nét. Cuối trận, ông yêu cầu học trò chơi bóng dài và tận dụng chiều cao tối đa của Marouane Fellaini và Zlatan Ibrahimovic để uy hiếp khung thành Liverpool. Điều này phát huy tính hiệu quả. Cả hai ngôi sao cao kều góp công lớn vào bàn gỡ 1-1.
Mourinho và Klopp tranh cãi ngoài đường biên AFP
Manchester United sẽ rất tiếc nuối với trận hòa trước Liverpool khi họ chơi lấn lướt hơn đối thủ. "Chúng tôi chơi tấn công, còn Liverpool phải phòng ngự. Hãy nhìn xem liệu những lời chỉ trích có công bằng không. Tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay, nhưng thất vọng với tỷ số", Mourinho nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.