Mourinho ‘mừng trong bụng’ khi Harry Kane sớm trở lại 'giải cứu' Tottenham

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2021 13:40 GMT+7

HLV Jose Mourinho tỏ ra phấn khởi khi cho rằng Harry Kane có thể trở lại sớm hơn dự kiến sau chấn thương gần đây, vốn được xem là nguyên nhân dẫn đến Tottenham tiếp tục sa sút ở Ngoại hạng Anh.

Kane đã bỏ lỡ trận thua thảm hại 0-1 của Tottenham trước Brighton cuối tuần trước sau khi bị chấn thương cả hai mắt cá trong trận gặp Liverpool. Đội trưởng tuyển Anh đã trải qua các cuộc kiểm tra và thông tin mới nhất từ Tottenham rất lạc quan về sự hồi phục nhanh chóng của chân sút chủ chốt này. Theo đó, chân sút 27 tuổi này dự kiến sẽ hồi phục sớm hơn 1 tuần so với chẩn đoán trước đó.

Chiếc ghế của HLV Mourinho đang lung lay khi Tottenham sa sút

AFP

Kane gần như chắc chắn bỏ lỡ các trận đấu trên sân nhà với Chelsea và West Brom (Ngoại hạng Anh), cũng như trận đấu với Everton ở vòng 5 Cúp FA, nhưng có thể trở lại gặp đội đầu bảng Man City vào ngày 13.2. "Đó là một tin tốt. Sau Liverpool, không có nhiều hy vọng Kane hồi phục sớm. Ngày hôm sau chúng tôi đã nghĩ về việc vắng Kane ba tuần, hoặc có thể hơn. Tôi không muốn lạc quan quá mức nhưng Harry thì lạc quan. Anh ấy đã trải qua một số chấn thương ở mắt cá chân và theo suy nghĩ của Harry thì đó là một vài tuần, vì vậy hãy xem liệu anh ấy có đúng không", HLV Mourinho nói với truyền thông.
Thật vậy, việc thiếu Kane càng khiến chiếc ghế của HLV Mourinho lung lay dữ dội khi hàng công của Tottenham chơi thiếu sức sống. Tiền đạo này đã lập công và kiến tạo 23 trong số 34 bàn thắng của Tottenham ở Ngoại hạng Anh mùa này. Mới đây, một số CĐV của Tottenham đã kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Thậm chí, một số ý kiến còn tiến cử Frank Lampard (người vừa bị Chelsea sa thải) thay thế Mourinho dẫn dắt Spurs.

Son Heung-min (trái) cũng mờ nhạt khi không có sự hỗ trợ của Kane

AFP

Gareth Bale - người được Real Madrid cho mượn, được trao cơ hội hiếm hoi thay thế Kane trong trận đấu với Brighton nhưng một lần nữa gây thất vọng, trong khi tiền đạo người Brazil Carlos Vinicius cũng chẳng khá hơn khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Tottenham, đội đứng đầu bảng vào tháng 12 năm ngoái, hiện chỉ thắng 2 trong số 9 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh và đang kém tốp 4 đến 6 điểm. Thủ môn đội trưởng Hugo Lloris cho biết, toàn đội thiếu tự tin khi chuẩn bị tiếp Chelsea vào lúc 3 giờ ngày 5.2 (giờ VN): “Đây là lúc cần gắn bó với nhau nhưng có rất nhiều sự thất vọng từ các cầu thủ, từ HLV và ban huấn luyện, từ người hâm mộ. Đó là điều mà chúng tôi cần phải khắc phục. Sự tự tin sẽ trở lại ngay sau khi chúng tôi giành được một kết quả tốt".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.