Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/02/2024 07:04 GMT+7

Việt Nam đã có một năm sôi động trong các hoạt động ngoại giao song phương lẫn đa phương, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một đất nước chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong đổi mới, hội nhập.

Việt Nam - Trung Quốc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

GIA HÂN

Trong hai ngày 12 - 13.12.2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhân chuyến thăm, Việt Nam - Trung Quốc ra tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Tuyên bố chung xác định 6 phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước, gồm: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.

Việt Nam - Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thống Joe Biden

Đình Huy

Trong hai ngày 10 - 11.9.2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo thay mặt hai nước thống nhất thông qua tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác phát triển. Sự kiện này được đánh giá là mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước về kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tháng 4.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Lào từ 10 - 11.4. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến thăm được đánh giá tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào trong năm 2023. Trước đó, ngày 4.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Toàn quyền Úc David Hurley thăm cấp nhà nước tới Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tháng 4.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

TTXVN

Từ 18 - 28.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay. Chuyến thăm tới 3 nước châu Mỹ Latin không chỉ thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn mở ra một giai đoạn phát triển giữa Việt Nam với ba nước trên tất cả các lĩnh vực.

Tháng 5.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

Nhật Bắc

Ngày 9.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Indonesia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hoạt động liên quan. Chuyến công tác khẳng định Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra.

Từ 19 - 21.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự hội nghị, cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản nói riêng và Nhóm G7 nói chung đối với vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Về song phương, chuyến công tác với các hoạt động hiệu quả, thực chất với lãnh đạo và các giới của Nhật Bản và lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn của thế giới đã góp phần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ của Việt Nam với các đối tác.

Tháng 6.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 6.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Đậu Tiến Đạt

Từ 22 - 24.6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022 mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn, mục tiêu cao hơn cho quan hệ hai nước.

Từ 25 - 28.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Trung Quốc. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung của Tổng Bí thư hai nước, nhất là Tuyên bố chung tháng 11.2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tháng 7.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 7.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiếnGiáo hoàng Francis

TTXVN

Từ 23 - 28.7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ý và thăm Tòa thánh Vatican. Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới châu Âu đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, bền vững.

Từ 20 - 21.7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam. Hai bên thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỉ USD vào năm 2025 theo hướng cân bằng.

Tháng 8.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 8.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani

Gia Hân

Từ 4 - 11.8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Hồi giáo Iran và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44) tại Indonesia.

Tháng 9.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York, Mỹ)

TTXVN

Từ 4 - 7.9, tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 18 và các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Ấn Độ, Trung Quốc… Thủ tướng đã có các bài phát biểu quan trọng tại tất cả các hội nghị, mang tới ASEAN và các đối tác nhiều thông điệp, định hướng và sáng kiến thiết thực.

Tiếp đó, trong các ngày từ 16 - 26.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) để dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, sang Mỹ dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kết hợp hoạt động song phương và thăm chính thức Brazil.

Tháng 10.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 10.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Diễn đàn BRF 2023

TTXVN

Từ 17 - 20.10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" (BRF) lần thứ 3 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước cũng có cuộc hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tháng 11.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 11.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

TTXVN

Từ 14 - 17.11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Mỹ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 30 năm 2023, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có hàng loạt hoạt động bao gồm tham dự các cuộc họp, cuộc làm việc, tiếp xúc song phương.

Từ 27 - 30.11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là hai bên ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Sau Mỹ, Nhật Bản là nước thứ hai, Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2023.

Trước đó, từ 1 - 2.11, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023), góp phần đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan.

Tháng 12.2023

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 12.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản

TTXVN

Từ 15 - 18.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và hoạt động song phương tại Nhật Bản. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản đã nhất trí thông qua Tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Đối tác tin cậy và Kế hoạch triển khai tuyên bố tầm nhìn làm cơ sở để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch hoạt động dày đặc, chương trình phong phú, đa dạng với tổng cộng gần 30 hoạt động với chính giới và giới kinh tế Nhật Bản. Chuyến công tác là bước triển khai đầu tiên đối với việc cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 13.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary

TTXVN

Từ 4 - 10.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan. Chuyến công tác đã đạt kết quả toàn diện cả về song phương và đa phương. Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV thông qua Tuyên bố chung về tăng cường vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia - Lào - Việt Nam. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội cũng làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống đặc biệt "có một không hai" với Lào cũng như mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập- Ảnh 14.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự COP28

Nhật Bắc

Ngày 1.12, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) và tiến hành các hoạt động song phương tại UAE (30.11 - 2.12). Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự COP28 gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia xử lý một trong những thách thức chung toàn cầu lớn nhất và được quan tâm cao nhất hiện nay là biến đổi khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.